Thống kê từ cơ quan chức năng, 333 cây thông ba lá trên 30 năm tuổi bị hạ độc chết đứng; khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 149 m3. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường, số cây thông bị triệt hạ đã chết khô cành, rụng lá còn gấp nhiều lần.

hạ độc thông, Lâm Đồng
Rừng thông Lâm Đồng bị hạ độc khiến lá vàng, khô héo. (Ảnh: baolamdong)

Ngày 24/7, ông Nguyễn Tài Tú – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ qua công an huyện Bảo Lâm để điều tra, truy tìm thủ phạm hạ độc làm chết hàng trăm cây thông xảy ra tại các khoảnh 2 và 3, Tiểu khu 460 (thuộc Thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Diện tích rừng thông bị triệt hạ thuộc lâm phận quản lý, bảo vệ của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri (huyện Bảo Lâm).

Theo điều tra ban đầu, diện tích rừng bị triệt hạ là 6.450 m2, với 333 cây thông ba lá trên 30 năm tuổi bị hạ độc chết đứng; khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 149 m3. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường, số cây thông bị triệt hạ đã chết khô cành, rụng lá còn gấp nhiều lần so với số lượng thống kê ban đầu của cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, toàn bộ cây thông bị chết do các đối tượng khoan lỗ, ken gốc và đào xung quanh chặt rễ rồi đổ hóa chất hạ độc.

hạ độc thông, Lâm Đông
Tại hiện trường, toàn bộ cây thông bị chết do các đối tượng khoan lỗ, đổ chất độc vào thân cây. (Ảnh: baolamdong)

Hiện trường vẫn còn nguyên nhiều vỏ chai thuốc diệt cỏ được bỏ bên cạnh hàng trăm cây thông đã chết đứng. Ngoài số lượng cây thông vừa bị hạ độc, thì có hàng trăm cây thông khác đã bị triệt hạ từ lâu còn trơ lại gốc.

Khu rừng bị hạ độc nằm cạnh khu dân cư. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng kiểm lâm đã cho đào khoảng 4km đường hào sâu một mét để tạo ranh giới tránh bị lấn chiếm.

Mới đây vào đầu tháng 5/2019, tại địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) kẻ xấu đã dùng thuốc trừ cỏ hạ độc cả một cánh rừng thông gần 20 năm tuổi, làm chết hơn 3.000 cây thông.

Đây được cho là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương để chiếm đất sản xuất.

Tại hiện trường, các cây thông bị kẻ xấu dùng dao rựa đi rừng bạt đi phần vỏ, khoan sâu vào thân cây khoảng 15-20 cm, sùi nhựa trắng đục. Rải rác trong rừng là những chai nhựa đã bị bóc đi phần nhãn mác bằng giấy, phần dập nổi có nhãn hiệu “Thanh Sơn”, giống như vỏ loại thuốc diệt cỏ vẫn được sử dụng trên thị trường.

Vụ hạ độc đã khiến cả cánh rừng thông rộng hơn 10ha chết đứng, cành lá chuyển sang màu đỏ và bắt đầu khô rụng, không thể cứu chữa.

Cơ quan công an đã bắt 4 người liên quan đến vụ việc.

Phạm Toàn

Xem thêm: