Việc điều chuyển các tuyến xe khách liên tỉnh được thực hiện từ 0h ngày 2/1/2017 và hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2017 (trước ngày 23/12 Âm lịch năm 2016).

xe-khach-lien-tinh
Hàng loạt nhà xe tại bến xe Mỹ Đình đã từ chối đón khách khiến bến xảy ra tình trạng ùn ứ trong 2 ngày cuối năm 2016. (Ảnh: nld.com.vn)

Liên quan đến việc các nhà xe tại Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) từ chối chở khách trong 2 ngày 30 và 31/12/2016 để phản đối việc điều chuyển các tuyến xe khách liên tỉnh của Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Như Trúc – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày 1/1/2017, các xe khách ở bến xe này đã đón khách và hoạt động trở lại.

Ông Trúc cũng cho hay, phương án điều chuyển các tuyến xe khách liên tỉnh đã được Bộ GTVT chấp thuận. Theo đó, TP. Hà Nội thực hiện việc điều chuyển các luồng tuyến tại 3 bến xe nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông là: bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát với tổng số 20.396 chuyến/tháng.

Theo đó, các xe đang hoạt động tại các bến xe của TP. Hà Nội được điều chuyển như sau:

  • Các xe đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát đi các tỉnh: Hà Giang (2 lốt), Lai Châu (3 lốt), Lào Cai (1 lốt), Phú Thọ (13 lốt), Tuyên Quang (18 lốt), Yên Bái (11 lốt) – tổng số 48 lốt xe/ngày được điều chuyển từ bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình;
  • Các xe đang hoạt động tại Giáp Bát đi các tỉnh: Điện Biên (13 lốt), Sơn La (1 lốt) được điều chuyển về bến xe Yên Nghĩa;
  • Các xe đang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm đi các tỉnh Bắc Kạn (2 lốt), Cao Bằng (5 lốt), Hà Giang (8 lốt), Lai Châu (6 lốt), Lào Cai (17 lốt), Phú Thọ (1 lốt), Thái Nguyên (6 lốt), Tuyên Quang (14 lốt), Vĩnh Phúc (5 lốt), Yên Bái (11 lốt) được điều chuyển về bến xe Mỹ Đình;
  • Các xe đang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm đi các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (3 lốt), Đắk Nông 2 (lốt), Kon Tum (1 lốt) được điều chuyển về bến xe Yên Nghĩa;
  • Các xe đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh Nam Định (162 lốt), Đắk Lắk (4 lốt), Gia Lai (1 lốt), Thái Bình (146 lốt), Thanh Hóa (43 lốt), Nghệ An (79 lốt), Hà Tĩnh (5 lốt) được điều chuyển về bến xe Nước Ngầm;
  • Các xe đang hoạt động tại bến Mỹ Đình đi các tỉnh Hải Dương (8 lốt), Hưng Yên (2 lốt) được điều chuyển về bến Gia Lâm; Các xe đi Hà Nam từ bến Mỹ Đình (20 lốt) chuyển về Giáp Bát; Các xe tại bến Mỹ Đình đi Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh (24 lốt) điều chuyển về bến Yên Nghĩa;
  • Xe đang hoạt động tại bến xe Gia Lâm đi Sơn La chuyển về bến xe Yên Nghĩa (1 lốt xe/ngày)

Việc điều chuyển này được thực hiện từ 0h hôm nay (2/1/2017) và hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2017 (trước ngày 23/12 Âm lịch năm 2016).

Trước đó, tại cuộc họp giữa Sở GTVT Hà Nội và 25 nhà xe bỏ chuyến không đón khách phản đối việc điều chuyển tuyến diễn ra vào chiều ngày 31/12/2016, ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc phân luồng chuyển tuyến không có lợi ích nhóm. Sở không ưu tiên doanh nghiệp, nhà xe nào mà tất cả vì lợi ích chung của thành phố.

Quyết định điều chuyển tuyến xe khách liên tỉnh của Sở GTVT TP. Hà Nội vấp phải sự phản đối của các nhà xe chạy tuyến cố định đang hoạt động tại các bến xe trong khu vực thành phố. Nhiều chủ xe cho biết, việc chuyển sang hoạt động tại bến mới khiến doanh nghiệp vận tải phải làm lại từ đầu, đặc biệt quyết định được thực hiện vào dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân rất lớn sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời gây nhiều bất tiện cho một số lượng lớn hành khách đã quen thuộc với các nhà xe trong nhiều năm qua.

Đăng Nguyên

Xem thêm: