Đây là ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận.

máy bay vietjet
Trước đó, bệnh nhân 61 đi máy bay VietJet Air từ Malaysia về Việt Nam. (Ảnh: Phuong D. Nguyen/Shutterstock)

Sáng ngày 17/3, UBND huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã có báo cáo chi tiết về hành trình di chuyển của bệnh nhân B.T.T., nam giới, ca thứ 61 – đây là ca đầu tiên của tỉnh này.

Bệnh nhân 61 sống tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Ngày 27/2, bệnh nhân đi Malaysia.

Ngày 4/3, bệnh nhân từ Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay VJ826 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cùng ngày (4/3), bệnh nhân cùng 4 người đi ô tô về nhà.

Ngày 5/3, bệnh nhân đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với 6 người.

Từ ngày 6/3 đến 8/3, bệnh nhân ở nhà với vợ, con.

Ngày 9/3, bệnh nhân đi khám tại Trạm Y tế Phước Nam (đang xác minh).

Ngày 10/3, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước (đang xác minh).

Ngày 11/3, bệnh nhân đi đám cưới ở thôn Văn Lâm 3, tiếp xúc gần với 9 người.

Ngày 13/3, bệnh nhân đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với 6 người.

Ngày 14/3, bệnh nhân ở nhà với vợ, con.

Ngày 15/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho; đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận thì phát hiện bệnh.

Hiện tỉnh cũng đang khẩn trương lập danh sách những người liên quan tới bệnh nhân này để tổ chức cách ly.

Minh Long