Hành khách từng đi trên chuyến bay VN0054 nói trên đã tiếp xúc với 56 người tại TP.HCM trước khi sang Campuchia, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM.

covid-19
Tính đến sáng ngày 12/3, có 14 hành khách trên chuyến bay VN0054 đã được xác định dương tính COVID-19, gồm 2 người Việt, 12 người nước ngoài. Trong ảnh, một máy bay của hãng Vietnam Airlines đậu tại sân bay Nội Bài, tháng 8/2019. (Ảnh: Maksim Semin/Shutterstock)

21h ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết 1 hành khách từng bay trên chuyến bay VN0054 sau đó sang Campuchia đã được xác định dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Về lịch sử di chuyển, hành khách nói trên đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh sang Hà Nội ngày 2/3, ngồi ở ghế số 2G/khoang thương gia.

Ngày 3/3, hành khách từ Hà Nội vào TP.HCM, lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, ngày 4/3 cùng 4 người khác cùng chuyến bay VN0054 xuất cảnh sang Campuchia.

Ngày 11/3, hành khách trên được xác định nhiễm COVID-19 tại Campuchia.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trước khi sang Campuchia, tại quận 1, người này đã tiếp xúc với 56 người. Trong 56 người trên, 16 người được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm (5 người đã có kết quả âm tính), 40 người còn lại đang được cách ly tại nhà.

Trước đó, vào chiều 11/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã ra thông báo tìm khẩn cấp hành khách tên Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh) có tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 trên chuyến bay VN0054.

Hành khách này từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 2/3; ngày 5/3, đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 7/3, người này rời Hội An đến TP.HCM nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được địa chỉ lưu trú.

Theo thông tin mới nhất nhận được từ công an cửa khẩu, hành khách này đã xuất cảnh.

Tổng số người trên chuyến bay VN0054 là 217 người, gồm 16 thành viên phi hành đoàn (4 phi công và 12 tiếp viên, đã được xác định âm tính), 201 hành khách (21 khách hạng thương gia (hạng C) và 180 khách hạng phổ thông (hạng E)).

Tính đến sáng ngày 12/3, có 14 hành khách trên chuyến bay VN0054 đã được xác định dương tính COVID-19, gồm 2 người Việt, 12 người nước ngoài. Trong đó, 13 người được phát hiện tại Việt Nam, 1 người được phát hiện tại Campuchia.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: