Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị về tình hình hoạt động của Trung tâm thương mại chợ Sắt, đồng thời lên kế hoạch đầu tư dự án mới tại khu vực này.

chợ sắt
Khu vực Trung tâm thương mại chợ Sắt nhìn từ trên cao. (Ảnh: Duy Thịnh/haiphong.gov.vn)

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu về việc thoái vốn Nhà nước trong Liên doanh; đề xuất phương án xử lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trong Trung tâm thương mại Chợ Sắt. Thời hạn báo cáo trong tháng 12/2019.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố chủ trì phối hợp cùng các Sở: Tài chính, Kế  hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, về chủ trương thoái vốn Nhà nước, đồng thời đề xuất phương án, thủ tục để đầu tư Dự án mới tại Khu vực chợ Sắt.

Giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chủ trì cùng UBND quận Hồng Bàng và Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với hơn 425 trường hợp đang có hợp đồng kinh doanh tại Chợ Sắt.

Theo UBND TP, việc xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê là để tạo điểm nhấn kiến trúc cho Dải vườn hoa trung tâm thành phố, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực.

Chợ Sắt nằm bên bờ của ngã ba sông Cấm và sông Tam Bạc, được xây dựng ở khu phố nhượng địa từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc, khi đó gọi là Chợ Lớn (Grande Marché). Đây là chợ lớn nhất TP Hải Phòng từ thời Pháp thuộc tới thời kỳ bao cấp.

Thời Pháp thuộc, Chợ Sắt hoạt động sầm uất, là đầu mối buôn bán chính từ Nam Định lên hoặc Quảng Yên xuống, là một trong những đầu mối thương mại lớn của miền Bắc, nổi tiếng cùng với các chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Chợ Rồng (Nam Định), Chợ Đông Ba (Huế), Chợ Bến Thành (Sài Gòn).

Năm 1985, Chợ Sắt xảy ra cháy. Tháng 5/1992, Chợ Sắt được xây dựng thành một trung tâm thương mại, dịch vụ 6 tầng; diện tích mặt bằng 13.210 m2; diện tích sử dụng 39.824 m2.

Hiện Chợ Sắt không còn là nơi giao thương nổi tiếng song vẫn là một dấu ấn định danh đối với TP Hải Phòng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: