Mỗi suất quà gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc.

hai phong mua qua tang nguoi dan 1
Hải Phòng chi gần 300 tỷ đồng mua quà tặng các hộ dân. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Sáng ngày 28/2, HĐND TP. Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp, HĐND TP quyết chi 269 tỷ đồng tiền ngân sách TP để mua quà tặng cho các hộ dân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Theo đó, TP. Hải Phòng sẽ tặng quà những gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống tại hành phố, tính đến ngày 31/3/2020.

Hình thức quà tặng bằng hiện vật, mỗi suất quà gồm một bộ ấm chén và một lá cờ Tổ quốc. Trị giá mỗi suất quà không quá 500 nghìn đồng/suất/hộ.

Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6/2020. Riêng cờ Tổ quốc tặng trước ngày 13/5.

Theo số liệu thống kê, đến ngày 20/2/2020, toàn TP. Hải Phòng có 644.324 hộ dân.

Minh Long