Đêm 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã tiếp nhận ông N.K.T (trú tại xã Phù Ninh, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và ông V.H.S (lái xe của ông N.K.T) để theo dõi nghi nhiễm COVID-19.

Hải phòng cách ly COVID-19, covid-19
Nhân viên y tế Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) tại khu vực cách ly COVID-19. (Ảnh: viettiephospital.vn)

Sáng ngày 7/3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết 23h ngày 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tiếp nhận hai trường hợp là ông N.K.T – bố ruột của bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, bệnh nhân dương tính với COVID-19, tại Hà Nội) và ông V.H.S – lái xe riêng của ông T. Cả hai bị cách ly do tiếp xúc gần với bệnh nhân N.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/3, ông N.K.T được lái xe riêng đưa đến số 125 Trúc Bạch, Hà Nội thăm con gái là chị N. sau khi chị N. vừa trở về từ châu Âu.

Bước đầu, ông T. cho biết khi lên Hà Nội đã gặp con gái nhiều lần, lúc về Hải Phòng đã tiếp xúc với 16 người. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng con số 16 người đã tiếp xúc là chưa hết, do đặc thù công việc (là doanh nhân) và thú chơi sinh vật cảnh của ông T.

Được biết, ông T. có vườn sinh vật cảnh tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, với nhiều hội viên đến chơi, chăm cây hàng ngày.

Sau khi nhận tin báo bệnh nhân N. dương tính COVID-19, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiệp vụ, đưa ông T. và ông S. đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới cách ly, theo dõi nghi nhiễm COVID-19.

23h ngày 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận cách ly, theo dõi hai trường hợp trên.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên thực hiện việc khử khuẩn nơi ở của ông T.; đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ số người từng tiếp xúc với ông T. từ ngày 2-6/3.

UBND huyện Thủy Nguyên cho biết hệ thống loa xã Phù Ninh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã phát thông báo, kêu gọi những người có tiếp xúc với ông T. và ông S. lên trình báo cơ quan y tế để giúp kiểm soát dịch bệnh.

Lịch trình của bệnh nhân N. – ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 15/2, N. xuất cảnh bay sang London (Anh); ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italy) du lịch. Khi đó tỉnh Lombardy chưa bùng phát dịch.

Ngày 25/2, N. sang Paris (Pháp), tiếp xúc với chị gái (có thông tin bị nhiễm COVID-19), sau đó quay trở lại London.

Ngày 29/2, N. bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám.

Ngày 1/3, N. bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt, trong ngày bay trở về Việt Nam trên chuyến VN54 của Vietnam Airlines, ghế 5K (hạng C – hạng thương gia), xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe nên được nhập cảnh, theo xe riêng của gia đình về nhà.

Ngày 2/3, N. sốt nhẹ. Về nhà, N. tự cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 5/3, N. sốt (38 độ), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc (phố Yên Ninh, Ba Đình), sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (huyện Đông Anh), nhập viện lúc 18h ngày 5/3, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Nguyễn Quân

Xem thêm: