Do mất điện, thời tiết nóng bức, 3 bố con anh P.V.T. ở TP. Hải Phòng đã vào xe ô tô bật điều hòa ngủ. Hậu quả, con gái anh T. tử vong; anh T. và con trai phải nhập viện cấp cứu.

ba bo con ngu trong xe o to
Do mất điện, thời tiết nóng bức, 3 bố con anh P.V.T. ở TP. Hải Phòng đã vào xe ô tô bật điều hòa ngủ. Hậu quả, con gái anh T. tử vong; anh T. và con trai phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa: Pushish Images/shutterstock)

Ngày 2/6, bác sĩ Đào Vũ Hà, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cho biết khoảng 3h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngạt khi nằm trong ô tô.

Trong đó, bệnh nhân P.V.T (SN 1974) và con trai P.N.K (SN 2008) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, sau khi được cấp cứu, bệnh nhân tỉnh dần nhưng vẫn phải thở máy.

Hai bố con khi tỉnh hơn đã được các bác sĩ làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị tiếp.

Riêng bệnh nhân P.M.H. (SN 2003, con gái bệnh nhân T.) khi nhập viện đã ngừng tim. Các bác sĩ tiếp tục cấp cứu gần 4 tiếng đồng hồ nhưng bệnh nhân tử vong.

Theo bác sĩ Hà, trường hợp này, các bệnh nhân nằm trong ô tô, bật điều hoà nhưng ô tô lại trong nhà kín, nên dẫn tới ngộ độc khí CO. Ngoài ra, các bệnh nhân còn có khả năng ngộ độc chì.

Trước đó, khoảng hơn 3h cùng ngày, bà L.T.L (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn) phát hiện chồng là ông T. và hai con bất tỉnh khi đang nằm trong xe ô tô. Được biết, đêm qua tại khu vực nhà nạn nhân bị mất điện.

Bà L. sau đó mở cửa, gọi mọi người đưa cả chồng và hai con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga, Bộ Quốc phòng, trong ô tô thường là không gian kín, nếu bật điều hòa lâu dài, cần chuyển chế độ lấy gió ngoài nhưng sẽ tốn điện. Nhiều người để chế độ lấy gió trong. Vì vậy, không khí trong xe không lưu thông với bên ngoài, điều đó khiến lượng CO2 từ hơi thở tăng dần ở không gian bên trong xe.

Bên cạnh đó, ngủ trong xe bật điều hoà, nhưng do xe hết xăng, hoặc do máy quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát cưỡng bức không hoạt động – dẫn đến thiếu không khí, người ngủ trong xe lịm dần và tử vong.

Việc đóng kín cửa và bật điều hòa lấy gió trong là tiết kiệm nhiên liệu, đề phòng trộm cắp nhưng khiến nạn nhân tử vong chỉ sau một vài giờ ngủ quên. Một số mẫu xe đời mới hệ thống điều hòa chuyển linh hoạt giữa hai chế độ lấy gió trong và gió ngoài sau 5 phút. Nhưng khi đóng cửa, chọn chế độ lấy gió ngoài vẫn có thể bị tử vong nếu động cơ chết máy, oxy khoang xe giảm và người ngủ ngạt khí dần dần.

Minh Long