Chị dâu bệnh nhân 243 và một cháu bé 4 tuổi (thường xuyên được bệnh nhân 243 bế) đều âm tính với virus Vũ Hán.

virus corona Việt Nam, bệnh nhân 243
Thôn Hạ Lôi bị cách ly. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Ngày 9/4, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết 132 người tiếp xúc F1 với bệnh nhân 243 (46 tuổi ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đều âm tính với virus Vũ Hán.

Đáng chú ý, chị dâu của bệnh nhân 243 trước đó được xác định dương tính lần 1 nhưng sau khi xét nghiệm lại, người này lại âm tính.

Ngoài ra, có một cháu bé (4 tuổi) thường xuyên được bệnh nhân 243 bế, có biểu hiện sốt 38 độ C cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán.

Như vậy, đến thời điểm này, ổ dịch viêm phổi Vũ Hán tại thôn Hạ Lôi ghi nhận 2 ca mắc là bệnh nhân số 243 và bệnh nhân 250 (hàng xóm của BN 243).

Cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, thiết lập 9 chốt ra/vào xã, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ dân, hơn 11.000 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 28 ngày, từ ngày 8/4 – 5/5.

Trung tâm Y tế huyện Mê Linh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn gia đình bệnh nhân và các khu vực liên quan.

Minh Long