Hai du khách người Việt đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt khi đang tham quan Kim Tự Tháo ở Ai Cập.

nguoi viet gap nan
Chiếc xe buýt gặp nạn. (Ảnh: Straitstimes dẫn qua Twitter)

Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết hai du khách Việt Nam đã bị thiệt mạng hôm thứ Sáu (28/12) và 10 người khác (bao gồm một số du khách Trung Quốc) bị thương khi một quả bom bên đường phát nổ gần xe buýt của họ ở Cairo, Ai Cập.

Thông báo cho biết có khoảng 14 khách du lịch người Việt trên chuyến xe buýt bị phát nổ lúc 6h15 sáng ngày 28/12. Cả tài xế xe buýt, hướng dẫn viên du lịch cùng các du khách người bản địa có mặt trên chuyến xe cũng bị thương trong vụ nổ.

“Quả bom phát nổ được đặt gần một bức tường dọc theo đường Mariyutiya ở quận Haram gần Kim tự tháp Giza”, bản tuyên bố cho biết.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết thêm các nhân viên an ninh ngay lập tức đã được cử đến hiện trường để tiến hành điều tra về vụ nổ.

Chi tiết về vụ việc đang được tiếp tục điều ra làm rõ.

Tú Mỹ