Trong đó, cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành 30 tháng tù; cựu thứ trưởng Trần Việt Tân 36 tháng tù.

cuu thu truong tran viet tan bui van thanh bi khoi to
Ông Bùi Văn Thành (trái) và ông Trần Việt Tân. (Ảnh: bocongan)

Chiều ngày 30/1, TAND Hà Nội tuyên phạt hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Theo đó, bị cáo Bùi Văn Thành – cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an bị phạt 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Việt Tân – cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 36 tháng tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị phạt 15 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, tháng 10/2018, Vũ “nhôm” bị TAND Cấp cao tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Đến tháng 12/2018, Vũ tiếp tục bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù do Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nhưng chưa có hiệu lực nên bản án lần này không có thẩm quyền tổng hợp.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn – nguyên Trung tướng, Tổng cục V (Bộ Công an) bị phạt 5 năm tù. Trước đó năm 2018, bị cáo Tuấn bị phạt 7 năm tù do “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”. Tổng hình phạt 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách – nguyên đại tá Tổng cục V bị phạt 5 năm tù. Trước đó, bị cáo Bách bị phạt 6 năm tù về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”. Tổng hình phạt 11 năm tù.

Ngoài ra, toàn bộ 7 dự án bất động sản bị Vũ “nhôm” thâu tóm đều phải tịch thu sung công quỹ.

Phạm Toàn

Xem thêm: