Cơ quan chức năng đang làm rõ việc ông Phạm Đại Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đánh bạc
Ông Phạm Đại Dũng (người thứ 2, từ trái qua) – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm. (Ảnh chụp màn hình)

Tối ngày 20/4, Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết công an huyện đang xác minh, làm rõ việc ông Phạm Đại Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm tham gia đánh bạc với nhiều người ở cùng địa phương trong những ngày đầu tháng 4/2020 – thời điểm cả nước đang thực hiện việc phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hiện phía huyện Hương Khê cũng đã yêu cầu ông Dũng viết bản tường trình báo cáo vụ việc. Nếu có sai phạm, huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông Dũng bị phát hiện đánh bạc là do người dân phản ánh. Nơi ông này đánh bạc thuộc một hộ dân của xã Hương Lâm. Trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền mệnh giá 50 và 100 ngàn đồng.

Thời gian vừa qua, nhiều cán bộ tại nhiều địa phương tổ chức tụ tập đông người trong mùa dịch viêm phổi Vũ Hán:

Tại Hà Tĩnh: Ngày 31/3, gia đình ông Lê Anh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Hương Khê, kiêm thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức 20 xe ô tô rước dâu giữa mùa dịch.

Sau đó, ông Hùng đã bị kỷ luật khiển trách.

Tại Phú Yên: Ngày 1/4, người dân ở xã Cà Lúi (huyện Sơn Hòa) phát hiện ông Kpá Y Tự – Phó Chủ tịch HĐND xã tổ chức uống bia rượu tại nhà với các ông So Y Hải – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Y Min – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng Công an xã.

Sau khi nhận thông tin, phía huyện đã yêu cầu tổ công tác đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc.

Tại Bình Thuận: Khoảng 17h30 ngày 14/4, có 5 cán bộ UBND xã Tân Phước cùng tổ chức uống bia tại một quán ăn thuộc xã. Sau đó, tổ công tác UBND thị xã La Gi phát hiện và lập biên bản. Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã chuyển hồ sơ cho UBKT Đảng ủy thị xã La Gi để xử lý.

Minh Long