Tính đến 12h30 ngày 29/3, Hà Nội đã ghi nhận 62 ca nhiễm, tổng số người cách ly tại cộng đồng là 29.352.

Bệnh viện Bạch Mai,
Binh chủng Hóa học thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ không gian và tòa nhà trong Bệnh viện Bạch Mai, tối 28/3. (Ảnh: J.N)

Sau khi bệnh viện Bạch Mai phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, Ban chỉ đạo Phòng dịch viêm phổi Vũ Hán tại Hà Nội đã yêu cầu cách ly y tế khẩn cấp đối với 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (từ 10/3/2020 đến nay).

Cụ thể:

  1. Bệnh nhân nội trú của BV đã ra viện.
  2. Bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị.
  3. Người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân.
  4. Sinh viên, học sinh đến bệnh viện thực tập.
  5. Các y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện.
  6. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện cư trú, tạm trú tại các xóm trọ tại Hà Nội.
  7. Các đối tượng khác liên quan như lái xe Grab, taxi chở bệnh nhân, người nhà đến bệnh viện, người từng sử dụng dịch vụ căng tin tại bệnh viện.
bệnh viện Bạch Mai, virus corona Việt Nam
Hà Nội yêu cầu cách ly khẩn 7 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai. (Ảnh: soyte.hanoi.gov.vn)

Trước đó, liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch lớn nhất, diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm tại Hà Nội, cũng như một số tỉnh thành trên cả nước.

Lê Trân