Nữ hành khách Việt Nam đến Nhật Bản hôm 8/8 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) và bệnh nhân 867 có triệu chứng từ ngày 31/7 đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

xet nghiem hanoi
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đống Đa, Hà Nội, tháng 8/2020. (Ảnh: soyte.hanoi.gov.vn)

Tại cuộc họp chiều 12/8, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết trong 2 ngày vừa qua, Hà Nội có 22 ca bệnh nhập cảnh, 8 ca lây nhiễm cộng đồng.

Đáng chú ý, ca bệnh 867 (quê Hải Dương) chưa xác định được nguồn lây và đã đi khám bệnh tại một số địa điểm, bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Theo công bố của Bộ Y tế vào chiều 12/8, bệnh nhân 867 (nam, 63 tuổi, quê ở Bình Giang, Hải Dương) đã phát triệu chứng ho, mệt mỏi từ ngày 31/7.

Ngày 8/8, ông đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngày 9/8 tiếp tục đi khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng.

Bệnh nhân từng xét nghiệm âm tính lần 1 hôm 10/8 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội. Sang ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đều dương tính với nCoV.

“Đặc điểm ca bệnh này là chưa phát hiện được nguồn lây nhiễm và không liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng”, ông Quý nói.

Đêm 11/8, Sở Y tế Hà Nội phát thông báo khẩn, đề nghị những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng (TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) từ 10h30 ngày 8/8 đến 21h ngày 9/8 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế tại nơi cư trú hoặc gọi điện đường dây nóng CDC Hà Nội 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được tư vấn, hỗ trợ.

Bệnh nhân 867 từng ghé qua nhà con gái (Chủ quán bia hơi Lộc Vừng) để nghỉ qua đêm sau khi đi khám tại Bệnh viện 108 hôm 8/8.

Ca thứ hai là một nữ hành khách (SN 1991, ngụ tại Hà Nội) sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản được thông báo dương tính với nCoV qua test nhanh (test kháng nguyên, tỉ lệ chính xác cao).

Theo tin báo từ đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản, hành khách tên Đ.T.A., ghế 23K, chuyến bay NH898 Hà Nội – Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8/8.

“Người này đã tiếp xúc với 22 người, đi qua nhiều cơ quan, xét nghiệm tại Viện 108 cho kết quả âm tính nhưng sang bên Nhật Bản lại dương tính. Ca này cũng chưa biết nguồn lây nhiễm”, ông Quý nói.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã triển khai các biện pháp phòng dịch và điều tra dịch tễ ở một số nơi có liên quan đến bệnh nhân này tại 2 quận Đống Đa và Hoàng Mai.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: