Đó là yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Thời gian đóng cửa đến hết ngày 5/4.

covid-19, nguyễn đức chung
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tại buổi họp, ông Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Thành phố quyết định chỉ để 20% các phương tiện vận tải công cộng hoạt động, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm. Khuyến cáo người dân không nên đi xe công cộng.

Tất cả mọi người nên ở nhà, trừ việc ra ngoài mua lương thực thực phẩm. Tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, tập gym phải dừng toàn bộ, không kể nội thành, ngoại thành. Các nơi làm việc phải đo thân nhiệt và khử khuẩn” – ông Chung yêu cầu.

Ông Chung cũng cho rằng, mọi người ra đường phải giữ khoảng cách từ 2 – 3 mét và phải đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 14/3, TP.HCM đã có văn bản khẩn về việc tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng.

Thời gian tạm ngưng các loại hình trên từ 18h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3.

Tính đến ngày 25/3, Việt Nam thêm 7 ca, nâng tổng số ca lên 141. Trong đó, TP. Hà Nội ghi nhận 50 ca nhiễm, TP.HCM ghi nhận 34 ca nhiễm.

Lê Trân

Xem thêm: