Chiều ngày 29/3, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa, khử trùng tòa nhà 34T do có trường hợp trong toà nhà dương tính lần 1 với virus Vũ Hán. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1977, sống tại tầng 26.

Lãnh đạo phường Trung Hòa cho biết tòa nhà 34T có 30 tầng với mỗi tầng gồm 15 căn hộ, nơi đây có 408 hộ dân tương ứng với 806 nhân khẩu, trong đó có 33 nhân khẩu là người nước ngoài.

Riêng ca dương tính với virus Vũ Hán đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị; 2 người sống cùng người phụ nữ dương tính đã được đưa đi cách ly.

phong tỏa
Các đơn vị đã tiến hành lập barie tại các tuyến đường dẫn vào tòa nhà. Các hàng rào an ninh đã được thiết lập tại lối lên xuống, nơi ra vào hầm gửi xe và tiền sảnh tòa chung cư. (Ảnh: J.N)
phong tỏa
Lực lượng chức năng tập trung phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà. (Ảnh: J.N)
phong tỏa
Sau khi tòa nhà bị phong tỏa, người dân đã có mặt để vận chuyển đồ tiếp tế vào bên trong. (Ảnh: J.N)

Nguyễn Tuân