Huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã cho phong tỏa thôn Kiêu Kỵ vì có người sốt kéo dài, tức ngực.

virus corona Việt Nam, Hà Nội
Khu vực xã Kiêu Kỵ. (Ảnh: google-maps)

Ông Lý Duy Thanh – Phó chủ tịch huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết huyện đang phong tỏa thôn Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ) với 600 người.

Khu vực này bị phong tỏa vì có một nam công nhân bị sốt cao nhiều ngày, biểu hiện tức ngực. Người này đã được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới Trung ương để điều trị.

3 lối chính và một loạt lối phụ vào thôn được dựng barie kiểm soát người ra vào. Công an huyện, CSGT, nhân viên y tế được bố trí ở các điểm kiểm soát.

Theo Phó giám đốc CDC Hà Nội Lã Thị Lan, nam công nhân này từ Nghệ An ra Hà Nội vào ngày 24/4, sau đó có dấu hiệu sốt.

Người này test nhanh lần 1 cho kết quả dương tính virus Vũ Hán. Sau khi xét nghiệm bằng phương pháp PCR, CDC Hà Nội cho biết bệnh nhân đã âm tính. Tuy nhiên, CDC đang tiếp tục xét nghiệm thêm 2 lần nữa để khẳng định kết quả.

Bà Lan cho biết hiện bệnh nhân hiện đang hôn mê vì viêm cơ tim.

Minh Long