Ca nhiễm COVID-19 là N.H.N. (26 tuổi, là quản lý khách sạn, ngụ phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là ca thứ 17 tại Việt Nam.

phong toa truc bach
Khu vực Trúc Bạch bị phong tỏa. (Ảnh: FB)

22h hôm nay (6/3), UBND TP. Hà Nội cùng Bộ Y tế họp khẩn về công tác phòng dịch COVID-19.

Cuộc họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Chung chính thức xác định TP có bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân là N.H.N. (26 tuổi, làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Theo ông Chung:

  • Ngày 15/2, chị H. xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại Anh.
  • Đến ngày 18/2, N. từ London sang Ý du lịch.
  • Ngày 25/2, N. sang Pháp du lịch 1 ngày và gặp chị gái (có thông tin nhiễm Covid-19).
  • Đến ngày 26/2, N. quay lại Anh.
  • Ngày 29/2, người này có biểu hiện ho nhưng không đi khám.
  • Đến ngày 1/3, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi người. Cùng ngày 1/3, N. đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline về nước.
  • Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Nhung được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.
  • Ngoài ra, bệnh nhân có vào khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Gần 20 y bác sĩ trong Bệnh viện Hồng Ngọc có tiếp xúc với bệnh nhân.

Hiện thành phố đang tập trung xác minh cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. TP cũng đã tổ chức cách ly toàn bộ những hộ và những cá nhân ở số nhà 125-139 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Trước đó, chiều 6/3, kết luận tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, ông Nguyễn Đức Chung quyết định bắt đầu từ 9/3, tất cả học sinh THPT đi học trở lại. Còn các học sinh từ mầm non, tiểu học đến THCS nghỉ đến 15/3.

Bản báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về ca nhiễm này:

1 1

2

3

Minh Long