Đi hơn 3km, tài xế taxi Vương Ngọc Vọng (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu bà Liu Yu Wen (quốc tịch Canada) trả 400.000 đồng, mặc dù giá thực chỉ có 40.000 đồng.

Vương Ngọc Vọng
Tài xế Vương Ngọc Vọng (giữa).

Sáng 14/6, ông Bùi Ngọc Tân – Đội trưởng Thanh tra GTVT quận Ba Đình cho biết thanh tra quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Vương Ngọc Vọng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) số tiền 9,7 triệu đồng vì dừng đỗ sai quy định, taxi không có phù hiệu và thu phí sai quy định.

Ngoài ra, đơn vị này cũng tước giấy phép lái xe hai tháng với tài xế Vọng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trước đó, khoảng 19h ngày 11/6, bà Liu Yu Wen (quốc tịch Canada) cùng 2 người bạn bắt xe taxi BKS 30A-370.00 của tài xế Vọng từ Nhà hát múa rối nước Thăng Long về số 26 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm).

Quãng đường dài hơn 3 km, đồng hồ tính cước chỉ 40.000 đồng, nhưng tài xế này đã thu của bà Liu Yu Wen 400.000 đồng.

Không đồng tình vì giá cước quá cao, trưa ngày 12/6, bà Liu Yu Wen đã phản ánh vụ việc đến Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch (Sở Du lịch Hà Nội).

Cùng ngày, đội thanh tra quận Ba Đình phát hiện taxi của tài xế Vọng đang dừng đỗ không đúng quy định tại số 9 Hoàng Diệu nên yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại đây, lái xe đã thừa nhận hành vi trên. Lý giải về việc làm của mình, tài xế Vọng cho biết vì nghĩ khách nước ngoài không biết tiếng Việt nên đã cố tình nói sai giá. Ngoài ra, taxi BKS 30A-370.00 là taxi “dù” không được cấp phép hoạt động, giả nhãn mác hãng Taxi 83.

Ngày 13/6, tài xế Vọng đã chuyển số tiền cước gian lận cho Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội để gửi trả bà Liu Yu Wen.

Văn Duy

Xem thêm: