Hà Nội đang nâng nguy cơ lây nhiễm lên một mức sau khi chuyến bay VN7198 có 6 ca nhiễm COVID-19 cùng ngồi khoang phổ thông, và một ca dương tính lần 1 đã đi nhiều nơi khi đã có triệu chứng. 

UBND ha noi covid 19
Cuộc họp chiều 5/8 của UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Chuyến bay VN7198 đã hạ cánh từ ngày 24/7, hành khách tỏa ra nhiều tỉnh

19h tối 5/8, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 23, đề nghị hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24/7, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Chuyến bay này hiện đã ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19, gồm 2 người tại Bắc Giang và 4 người ở Lạng Sơn. Họ cùng trong một gia đình, độ tuổi 10-41, du lịch tại Đà Nẵng và đều xuống sân bay Nội Bài.

Trước khi có thông báo chính thức từ Bộ Y tế, thông tin về chuyến bay đã được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội vào buổi chiều. Ông Chung đưa ra nhiều cảnh báo đối với nguy cơ lây nhiễm từ hành khách trên chuyến bay này.

“Chuyến bay này hạ cánh xuống Nội Bài là nơi rất đông đúc, hành khách cơ bản không đeo khẩu trang. Ở Bắc Giang có nhóm mười mấy người đi cùng nhau, đã phát hiện 6 người dương tính. Vậy những người còn lại trên chuyến bay là ở Hà Nội hay tỉnh nào, chúng ta phải khẩn trương tìm kiếm.

Với chuyến bay VN0054 (*), hành khách mắc COVID-19 ở khoang C, họ lên sau, xuống trước, nên ít tiếp xúc hơn. Còn chuyến bay này, người mắc COVID-19 ở khoang phổ thông nên mức độ nguy hiểm lây nhiễm cho cả chuyến bay chứ không giống VN0054″, ông Chung nói.

(*) Chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội sáng 2/3, trong khoang hạng C (khoang thương gia) xác định 19/21 hành khách mắc COVID-19, trong đó có các bệnh nhân 17, 21… – chú thích.

Ông Chung cho biết trên chuyến bay có khoảng gần 200 người, Sở Y tế phải khẩn trương liên hệ với hành khách trên chuyến bay để rà soát, khoanh vùng, cách ly trước khi diện tiếp xúc rộng hơn.

Sáng 5/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã gửi văn bản đến UBND các huyện, thành phố đề nghị rà soát một số khu vực liên quan đến người về từ Đà Nẵng.

Sở này cho biết một số người trên chuyến bay  số hiệu VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24/7 đã ở Khách sạn Thắng Lợi (E59 – 60, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) từ ngày 24-25/7 và đến quán bún ngan 207 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ sáng 25/7.

Hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24/7 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Hoặc gọi điện đến đường dây nóng:  Bộ Y tế: 1900.9095.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115, để khai báo y tế và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc.

Đề xuất cách ly tại nhà có giám sát đối với tất cả người về từ Đà Nẵng

Chiều tối ngày 5/8, Hà Nội thông báo ghi nhận một ca dương tính lần 1 với virus nCoV. Người nghi nhiễm là nhân viên điều hành xe buýt (42 tuổi, tạm trú tại Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm), đã đi du lịch ở Đà Nẵng từ ngày 14-17/7, đến ngày 19/7 có biểu hiện sốt, ho.

Tuy nhiên, từ ngày 19/7 đến ngày 4/8, người này vẫn đi làm, đi liên hoan, đưa gia đình về quê tại Nam Định và Thái Bình, đi khai báo y tế và khám tại 4 bệnh viện trước khi được xác định dương tính vào ngày 5/8.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết ca trở về từ Đà Nẵng đã di chuyển qua 4 quận, trong 14 ngày sau khi có biểu hiện sốt, viêm họng, và được tư vấn vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2, đã có tiếp xúc phức tạp.

Quận Bắc Từ Liêm cho biết đã rà soát được 18 trường hợp F1, 52 trường hợp F2, quận Hà Đông cho biết đã xác định được 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng đã tiếp xúc F1.

Ông Quý yêu cầu tiếp tục rà soát, thông báo rộng để người từng tiếp xúc tự khao báo y tế, đồng thời khuyến nghị nên thay đổi mức độ giám sát đối với người trở về từ Đà Nẵng chưa qua 14 ngày, nâng lên mức “giám sát tại nhà, có sự theo dõi của chính quyền địa phương, chứ không thể chỉ khuyến cáo như trước”. Ông này chỉ ra những người trở về từ Đà Nẵng đã được khuyến cáo “hạn chế tiếp xúc”, tự theo dõi sức khỏe và tự cách ly, nhưng trường hợp nghi ngờ nói trên vẫn đi làm, đi họp, đi liên hoan, hát karaoke với nhiều người ngay cả khi có biểu hiện sốt.

Theo ông Chung, từ nay đến 12/8, TP đang có nguy cơ rất cao, đặc biệt là ca dương tính mới có thời gian đi lại 14 ngày trong cộng đồng. Việc xét nghiệm nhanh chỉ có tác dụng sàng lọc với tỷ lệ chính xác từ 60-75%. Ca bệnh nhân dương tính mới cũng có xét nghiệm nhanh âm tính nên số 80.000 người đã được test nhanh vẫn còn xác suất nhiễm.

Ông Chung yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ số người đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các nơi có liên quan đến các bệnh nhân dương tính về Hà Nội. Ngoài khai báo và giám sát y tế, tiếp tục cách ly y tế tại nhà. Tất cả các trường hợp đi từ Đà Nẵng từ 15/7 đã test nhanh phải làm xét nghiệm PCR.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế  Hà Nội cho biết hiện Đà Nẵng báo ra có khoảng 800 – 1.000 người từ Đà Nẵng sẽ trở về Hà Nội. Đây là những người mắc kẹt kể từ sau khi các chuyến bay, tàu, xe đến Đà Nẵng bị dừng. Ông Hiền cho biết đây là những người đã cư trú lâu ở Đà Nẵng, nguy cơ mắc bệnh cao, do đó đề nghị cách ly tập trung 14 ngày với toàn bộ những người này.

Đề xuất này được ông Chung đồng ý, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khởi động lại toàn bộ các khu cách ly tập trung.

Mặc dù vậy, hôm 3/8, Sở Y tế Hà Nội cho hay các mẫu xét nghiệm test nhanh đã hết, còn khoảng 18.000 người từ Đà Nẵng về chưa được test. Tại thời điểm này, nghe báo cáo tình hình thiếu test, ông Chung cho biết trước mắt những người này tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt và cách ly tại nhà.

Nguyễn Quân