UBND tỉnh Hà Nam đã đề nghị dừng khám chữa bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt sau khi một số ca bệnh mới có liên quan đến bệnh viện tại cơ sở này.

Bệnh viện Bạch Mai
Tỉnh Hà Nam đang đề nghị dừng khám chữa bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, sau 3 ca nhiễm liên quan đến khu vực Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). (Ảnh: J.N)

Ngày 30/3, UBND tỉnh Hà Nam đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đề nghị tạm dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Hà Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế, sáng 27/3, khoảng 30 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai và nhân viên của công ty Trường Sinh (đơn vị phục vụ ăn uống cho Bệnh viện Bạch Mai) đã xuống cơ sở 2 Hà Nam để triển khai công việc khám chữa bệnh. Tất cả cùng đi trên một xe ô tô. Đến hết giờ làm việc, 8 người trong số này ở lại cơ sở 2 Hà Nam, còn lại trở về Hà Nội.

Rạng sáng ngày 28/3, Bệnh viện Bạch Mai báo tin cho Sở Y tế Hà Nam trường hợp một công nhân công ty Trường Sinh làm nhiệm vụ đưa nước sôi cho các phòng bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai I, tên là N.T.H, sinh năm 1985, quê ở Hưng Hà, Thái Bình có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus Vũ Hán (nCov).

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Hà Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai xác định được 8 trường hợp có tiền sử dịch tễ và nghi ngờ bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Chiều  29/3, 2/8 trường hợp có kết quả dương tính với virus Vũ Hán do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Ngày 30/3, ngành y tế Hà Nam tiếp tục cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 trường hợp nghi ngờ có tiền sử dịch tễ  liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, gồm 1 thân nhân đã chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, 3 bệnh nhân từng nằm điều trị tại bệnh viện, 11 nhân viên làm việc tại nhà bếp Bệnh viện Bạch Mai.

Tính tới 7h ngày 3/4, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết tỉnh này ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19, theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Cả 3 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, gồm:

  • Bệnh nhân L.T.H, 44 tuổi, cư trú tại thôn Vi, Mĩ Hương, Mĩ Đức, Hà Nội, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, phục vụ ăn uống tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.
  • Bệnh nhân N. T.H, 35 tuổi, cư trú ở Tiến Đức, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, phục vụ ăn uống tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.
  • Bệnh nhân H.T.B, 57 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh; ngày 27/3, đã cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai đến công tác tại tỉnh Hà Nam.

Tổng số ca bệnh nghi ngờ cộng dồn là 191 trường hợp; 1.498 trường hợp đang cách ly.

Nguyễn Quân