Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, ông Nguyễn Văn Quân, ông Võ Thanh Hùng
Ông Nguyễn Văn Quân (Trái) và Ông Võ Thanh Hùng.

Tỉnh ủy Gia Lai cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với:

  • Ông Nguyễn Văn Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai.
  • Ông Võ Thanh Hùng – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Đối với ông Nguyễn Văn Quân: Ban Thường vụ cho biết ông này bị kiểm tra trách nhiệm liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Lê Thị Tường Vân (ngụ phường Yên Đỗ, TP. Pleiku).

Theo hồ sơ vụ án, bà Vân có vay 3 người tại Gia Lai với số tiền 15,25 tỷ đồng nhưng không trả. Viện KSND tỉnh Gia Lai ra cáo trạng truy tố và chuyển sang tòa án xét xử.  Thế nhưng sau đó, ông Quân lại ra quyết định đình chỉ vụ án.

Sau khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, Viện KSND tỉnh Gia Lai mới ra lại cáo trạng truy tố bà Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với ông Võ Thanh Hùng: Ông này bị kiểm tra trách nhiệm vì liên quan đến việc cấp dưới làm giả mạo giấy tờ, chữ ký để tham ô tài sản 524 triệu đồng.

Cụ thể, thời điểm đương chức chủ tịch UBND huyện, ông Hùng đã để các ông Nguyễn Hồng Lam, Trưởng Phòng tài chính – kế hoạch, Phó chủ tịch huyện phụ trách tài chính; ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch chiếm đoạt 524 triệu đồng – số tiền xây dựng, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Ông Hùng sau đó được tổ chức điều động về giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kể từ ngày 22/9/2016.

Phạm Toàn