Theo số liệu từ cơ quan quản lý hàng không, ngày 18/3, tổng cộng 6.795 người, trong đó 1.095 khách từ châu Âu và 5.700 khách từ khu vực ASEAN, đã nhập cảnh vào Việt Nam.

covid-19, virus corona việt nam
Do lượng người nhập cảnh tăng nhanh, từ ngày 19/3, Bộ Y tế yêu cầu chuyển từ lấy khai báo y tế và lẫy mẫu xét nghiệm tại sân bay sang thực hiện tại khu cách ly để giải tỏa khu vực chờ, tránh nguy cơ lây nhiễm. (Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

Tiếp tục cách ly hàng vạn người

Trong 1.095 khách trở về từ châu Âu, có 999 khách là người Việt, 96 khách nước ngoài không lưu trú tại khu vực Schengen và Vương quốc Anh.

Đối với 999 khách Việt Nam, có tới 325 khách về từ Anh, Pháp và Đức. Đây là 3 quốc gia mà dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đang bùng phát dữ dội. Số khách Việt còn lại đi trên những chuyến bay không xuất phát từ vùng dịch nhưng có tỷ lệ lớn hành khách nối chuyến từ châu Âu.

Ngoài ra, trong ngày 18/3, khoảng 5.711 người từ các nước ASEAN về Việt Nam trên 78 chuyến bay. Trong đó, sân bay Nội Bài đón 22 chuyến với 1.623 khách; sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến, 342 khách; sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến, 220 khách; sân bay Liên Khương đón 2 chuyến, 159 khách; sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 khách; sân bay Cần Thơ và Phú Quốc chỉ đón 1 chuyến với số khách tương ứng là 129 và 79 khách.

Tình trạng hàng ngàn người Việt về từ nước ngoài diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang lây lan, với mức tử vong lớn tại châu Âu. Tối 17/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng cửa biên giới toàn khối trong 30 ngày đối với những người không phải là công dân của khối để ngăn chặn đại dịch.

Tại buổi họp sáng 18/3, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết tính đến 6h sáng 18/3, các khu cách ly tập trung của quân đội đang chứa 6.986 người. Theo kế hoạch mới nhất, quân đội đã chuẩn bị 140 khu cách ly với 44.718 chỗ.

Trong khi đó, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (viêm phổi Vũ Hán – COVID-19), tính đến 21h ngày 17/3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 31.659 người; trong đó 2.543 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.299 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 22.817 người đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú –

Hai trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị đang diễn biến nặng.

Theo thông báo khẩn phát đi đêm 18/3, 14 chuyến bay được xác định có hành khách mắc COVID-19, gồm:

  1. Chuyến bay MI632 của Silkair từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14/3;
  2. Chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội ngày 13/3;
  3. SQ323 của Singapore Airlines từ Amsterdam đến Singapore ngày 14/3 và nối chuyến về Việt Nam;
  4. EK392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12/3;
  5. BR395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16/3;
  6. TG917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3 và nối chuyến về Việt Nam;
  7. TG564 của Thai Airways từ Bangkok về Hà Nội ngày 15/3;
  8. SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội ngày 15/3;
  9. QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3;
  10. SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3;
  11. QR970 của Qatar Airways từ Doha đến TP.HCM ngày 10/3;
  12. QH1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9/3;
  13. TK162 của Turkish Airlines từ Istanbul đến TP.HCM, ngày 8/3;
  14. VJ826 của Vietjet Air từ Malaysia đến TP.HCM ngày 4/3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Nhiều đường bay dần đóng lại

Tính đến sáng 19/3, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan ra 174 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm 86% số quốc gia trên thế giới ), với tổng số ca nhiễm 218.898 người. Tổng số ca tử vong là 8.949 người.

Hiện nhiều quốc gia đã quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch. Tối 17/3, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đóng cửa biên giới ngoài EU trong 30 ngày đối với những người không phải là công dân của khối; Đức đóng cửa biên giới với 3 nước láng giềng phía Tây Nam là Áo, Pháp và Thụy Sĩ từ 8h sáng ngày 16/3;

Canada đóng cửa biên giới hoàn toàn với những người không phải là công dân Canada; Hungary đóng cửa biên giới, chỉ công dân Hungary mới được phép nhập cảnh; Malaysia đóng cửa bên giới từ ngày 18-31/3; Philippines tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tất cả các sân bay trên đảo Luzon – hòn đảo chính của nước này…

Từ 0h ngày 18/3, Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong 30 ngày, bắt buộc khai báo y tế và cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN. Theo đó, Việt Nam đang chủ yếu đón người Việt về, gồm du học sinh, người lao động, Việt kiều…

Tuy nhiên, Việt Nam cũng khuyến cáo việc di chuyển bằng đường hàng không giữa các nước hiện nay rất khó khăn do nhiều nước siết chặt việc xuất nhập cảnh, có thể đưa ra quyết định đơn phương về việc dừng, thay đổi chuyến bay. Ngoài ra, các chuyên gia y tế nêu rõ việc di chuyển đến sân bay và trên máy bay có khả năng lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Ban Chỉ đạo thống nhất cho rằng người Việt Nam ở nước ngoài nên thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn y tế của chính quyền nước sở tại. Trường hợp thực sự phải về nước sẽ tiến hành cách ly, theo dõi theo quy định.

Tối 18/3, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng thực hiện các chuyến bay giữa Việt Nam và Nga, Đài Loan kể từ ngày 19/3.

Trước đó, đường bay giữa Việt Nam và Pháp của hãng này đã tạm dừng từ đêm 17/3; đường bay giữa Việt Nam và Malaysia tạm dừng từ ngày 18-31/3 do Chính phủ Malaysia phong tỏa biên giới.

Hãng VietJet cho biết các đường bay đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Indonesia sẽ dừng từ ngày 20/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, 566 tiếp viên của Vietnam Airlines đang bị cách ly, trong đó 2 người nhiễm COVID-19, 11 người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm và 453 người người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

Nguyễn Quân

Xem thêm: