4.781 chuyến bay đã được thực hiện trong 6 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), trong đó có 485 chuyến bị chậm và 18 chuyến bị huỷ.

chuyến bay chậm giờ
Một máy bay đang chờ khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 29/1/2017. (Ảnh: Trần Thái Hòa)

Trong các nguyên nhân chính dẫn tới chậm chuyến, máy bay về muộn chiếm chủ yếu (77,5%). Còn lại là các nguyên nhân do hãng hàng không (15,9%), trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (4,7%), thời tiết (0,6%), quản lý điều hành bay (0,2%).

Trong số các hãng hàng không, Jestar có số chuyến bay chậm nhiều nhất với 215 chuyến, chiếm 27,8% tổng số chuyến bay. Vietnam Airlines có 106 chuyến chậm, chiếm 4,9% tổng số chuyến bay nhưng huỷ tới 12 chuyến, chiếm 60% số chuyến bị huỷ. Vietjet là hãng hàng không duy nhất không huỷ chuyến bay nào và bị chậm 160 chuyến, chiếm 9,5% trong tổng số 1.687 chuyến do hãng này thực hiện.

Theo Cục hàng không Việt Nam, trong 6 ngày Tết, tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 10,3 ngàn lượt hạ cất cánh, tăng 12,1%, hơn 1,47 triệu hành khách, tăng 20,3%, 9.400 tấn hàng hoá, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 ngày Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 2.114 chuyến bay đi và 2094 chuyến bay đến, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng đạt 593 ngàn lượt khách, tăng 15% so với năm ngoái và 3.300 tấn hàng hoá, tăng 63%.

Ngày cao điểm nhất là 25/1 (28 tháng Chạp) với 786 chuyến bay và sản lượng khách đạt hơn 123 ngàn khách.

Vĩnh Long

Xem thêm: