Cơ quan chức năng Cục Hải quan TP.HCM thu giữ 3,8 tấn vảy tê tê nhập lậu tại cảng Cát Lái. Đây là vụ buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã vảy tê tê lớn nhất từ trước tới nay.

cảng cát lái, vảy tê tê
Gần 4 tấn vảy tê tê nhập lậu qua cảng Cát Lái. (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 27/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám xét, bắt giữ gần 3,8 tấn vảy tê tê trong hai container cập Cảng Cát Lái.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục Trưởng – Phụ trách Cục Hải quan TP.HCM cho biết đây là vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật hoang dã vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay. Số lượng này tương ứng với hàng chục ngàn con tê tê bị giết hại.

Lô hàng gồm 2 container được nhập khẩu từ Congo, trung chuyển qua cảng SGSIN- Singapore, cập cảng Cát Lái ngày 22/4/2018. Người nhận hàng là Công ty TNHH Thiên Phước Đức có địa chỉ số 50 đường Nguyễn Trãi (khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trên vận đơn thể hiện hàng hóa là gỗ các loại.

Sau khi có thông tin nghi vấn về lô hàng trên, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 tổ chức giám sát, thực hiện soi chiếu khi hàng vừa cập Cảng Cát Lái.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét, phát hiện gần 3,8 tấn vảy tê tê được đóng trong hơn 100 bao tải. Số vảy tê tê này được được cất giấu ở giữa các container, ngụy trang xung quanh là những khối gỗ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Được biết, tê tê là động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong danh mục bị cấm kinh doanh, buôn bán.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Quý Bình

Xem thêm: