Trong 2 tháng đầu năm 2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019), toàn quốc xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông (TNGT), khiến 1.356 người chết, 2.169 người bị thương.

gan 1 400 nguoi chet vi tngt trong 2 thang dau nam 1
Hiện trường một vụ tại nạn trên Quốc lộ 70, thuộc xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngày 27/1. (Ảnh dẫn qua baolaocai.vn)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 2/2019 (từ ngày 16/1/2019 đến 15/02/2019), cả nước đã xảy ra 1.295 vụ TNGT, làm chết 627 người và làm bị thương 1.032 người.

So với cùng kỳ năm 2018, tình hình TNGT giảm 288 vụ (tương đương 18,19%), giảm 99 người chết (tương đương 13,64%), giảm 137 người bị thương (tương đương 11,72%).

Số vụ TNGT tập trung phần lớn ở giao thông đường bộ với tổng 1.285 vụ, khiến 622 người chết, bị thương 1.029 người. Đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019), tổng số vụ TNGT trên cả nước lên tới con số 2.822 vụ, khiến 1.356 người chết, bị thương 2.169 người.

Theo đánh giá chung, tai nạn giao thông tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. So với 2 tháng đầu năm 2018, số vụ TNGT giảm 523 vụ (tương đương 15,64%), số người chết giảm 150 người (tương đương 9,96%), số người bị thương giảm 348 người (tương đương 13,83%).

Mặc dù vậy, đã xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng như vụ TNGT ngày 13/2 tại Km 200+200 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, giữa xe 2 xe ô tô làm 2 người chết, 10 người bị thương; vụ TNGT ngày 21/2 trên Đại lộ Thăng Long làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: