Chiều ngày 2 và ngày 3/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định thông báo đã dừng tìm kiếm 9 ngư dân trên hai tàu cá bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa vào ngày 29/7.

dung tim kiem 9 ngu dan mat tich tren 2 tau chim ỏ vung bien hoang sa
Cơ quan chức năng thông báo các tàu tìm kiếm tàu cá BĐ 96570 TS và tàu cá BĐ 95613 TS đã dừng tìm kiếm và quay về bờ. (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau gần 5 ngày tìm kiếm, các tàu hải quân và tàu cá Bình Định đã quay về bờ vì không tìm thấy tung tích các ngư dân mất tích trên 2 tàu bị chìm.

Ngày 2/8, Chi cục Thủy sản liên lạc với gia đình tàu BĐ 95290 TS cho biết tàu BĐ 95290 TS đã dừng tìm kiếm và đang chạy về bờ.

Vào lúc 6h45 ngày 29/7, tàu BĐ 96570 TS của chủ tàu Kiệt Văn Tĩnh, do ông Bùi Ngọc Tú (cùng ngụ ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng báo với tàu bạn là tàu BĐ 95290 TS của ông Nguyễn Văn An (ngụ ở Tam Quan Bắc) là tàu bị phá nước, sau đó mất liên lạc.

Trên tàu có 4 lao động, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Vị trí mất liên lạc tại vị trí cách Đông Bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 hải lý.

Cùng ngày 2/8, tàu BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành đã dừng tìm kiếm tàu cá BĐ 95613 TS, trở về bờ. Đến chiều 3/8, tàu Hải quân và tàu BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo cũng đã dừng tìm kiếm và quay về bờ.

Như vậy, các tàu bên phía Việt Nam đã dừng tìm kiếm 5 ngư dân cùng tàu cá BĐ 95613 TS. Tàu do ông Trần Quốc Toàn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm lúc 7 giờ ngày 29/7 tại vị trí cách Đông đảo Linh Côn – Hoàng Sa 115 hải lý.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: