Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa có diện tích gần 2ha trên núi Thới Lới, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Công trình có kinh phí xây dựng 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

tượng đài hoàng sa, khu tưởng niệm hoàng sa
Phối cảnh thiết kế mới Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa. (Nguồn: TLĐLĐVN)

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất lại thời gian khởi công dự án từ khoảng ngày 31/3/2020 đến ngày 20/4/2020 (lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, ngày 16/2-16/3 âm lịch). Công trình được dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Theo đó, sau gần 4 năm công bố, dự án tiếp tục được khởi động. Trước đó, ngày 17/1/2016, các bên liên quan đã làm “lễ đặt viên đá” xây dựng khu tưởng niệm – trùng dịp kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa (ngày 19/1/1974, trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa). 

Cấu trúc của khu tưởng niệm có sự thay đổi. Theo đại diện đơn vị tư vấn thiết kế, thiết kế ban đầu của Khu Nghĩa sĩ Hoàng Sa gồm tượng đài “Người mẹ thắp lửa” cao 18m, làm bằng chất liệu đá granite trắng. Sau lưng tượng đài là phù điêu lớn bằng đá xám. Phù điêu hình vòng cung thấp dần sang hai phía, đỉnh cao nhất cao 6m, phía đuôi hai cánh phù điêu cao 1,5m.

Theo thi công sắp tới, tượng đài được dời chếch về phía đông nam và có thêm nhân vật người con trai trong tư thế cầm mái dầm, hướng về biển Đông. Tư thế tay của nhân vật người mẹ cũng thay đổi. 

Ngoài phần tượng đài, công trình có các hạng mục liên quan như lối đi, cây xanh, điểm dừng chân, khu cúng vọng… Tổng diện tích gần 2ha. 

tượng đài hoàng sa, khu tưởng niệm hoàng sa
Phối cảnh thiết kế Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa công bố năm 2016. (Nguồn: TLĐLĐVN)

Đây là công trình thứ hai do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động từ tháng 3/2014. 

Trước đó, công trình thứ nhất – “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” được khởi công vào tháng 3/2015, hoàn thành vào tháng 7/2017, nằm tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước. Khu tưởng niệm có diện tích hơn 25.000m2, gồm 5 khu vực: Quảng trường lối vào; Tượng đài chiến sĩ Gạc ma; Khu trưng bày ngầm; Mộ gió và Quảng trường hòa bình; Con đường hoài niệm.

Minh Tâm

Xem thêm: