Ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vừa được Trung ương đồng ý cho phép nghỉ hưu sớm 2 năm vì lý do sức khỏe.

dong y cho bi thu tinh uy hau giang nghi huu som 2 nam 1
Ông Trần Công Chánh (giữa) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ năm 2010; tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Sáng ngày 12/10, Trung ương đã chấp thuận đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi của ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Theo đó, ông Chánh sẽ được nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Theo quy định, ông Chánh còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Ông Chánh cho biết lý do ông xin nghỉ hưu sớm là do sức khoẻ. Cụ thể, ông bị tiểu đường hơn 15 năm, bệnh huyết áp. Ngoài ra, các bác sỹ tại bệnh viện Thống Nhất cho biết ông còn bị bệnh viêm hoàng điểm ở mắt nên cần tập trung thời gian trị bệnh.

Trước đó, cuối năm 2016, cũng vì lý do sức khoẻ và gia đình nên ông Chánh đã làm đơn xin nghỉ hưu sớm nhưng chưa được chấp nhận. Vài tháng gần đây, ông Chánh tiếp tục có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Công Chánh sinh năm 1959 , quê tại xã Đông Phước A (huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy vào tháng 10/2015, giai đoạn từ tháng 10/1973 đến tháng 5/2010, ông Chánh giữ nhiều chức vụ tại các đơn vị khác nhau, như: nhân viên Ban Tổ chức khu Tây Nam Bộ (thuộc Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Hậu Giang); Đội phó rồi lên Đội trưởng của Công ty 4/3 Xí nghiệp 4 của Bộ GTVT; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn 891, Hậu Giang; Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ; Trợ lý Thanh niên, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ, Đảng ủy viên, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp bậc Trung tá – Thượng tá; Tỉnh ủy viên; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh…

Từ tháng 6/2010 – 12/2010, ông Chánh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; từ tháng 12/2010 – 10/2015, kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 4/10/2015, Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Huỳnh Minh Chắc để nghỉ hưu theo đề nghị của ông này, đồng thời, bầu ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngày 16/10/2015, ông Trần Công Chánh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cuối tháng 12/2016, ông Chánh từng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì liên quan đến quá trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh về giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh này. Cũng liên quan đến việc này, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang – ông Huỳnh Minh Chắc cũng bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Trước ông Chánh và ông Chắc, ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ – người vừa bị Ban Bí thứ cách hết các chức vụ trong Đảng – cũng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Chánh là cán bộ thuộc diện do Bộ Chính trị quản lý.

Trần Tâm

Xem thêm: