Chỉ trong vòng 4 ngày, tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ học sinh rơi xuống đường từ xe đưa đón.

học sinh bị văng xuống đường từ xe đưa đón, Đồng Nai
Hiện trường vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 29/11.

Vào thời điểm trên, một chiếc xe ôtô Mercedes đón học sinh tại trường Tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) trong lúc chuẩn bị lên dốc Suối Dĩa trên quốc lộ 1A, thì bất ngờ cửa sau bung ra, hai nam sinh lớp 4 rơi xuống đường.

Rất may, hai nam sinh chỉ bị trầy xước.

Phía Phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom cho biết do xe đưa đón không khóa cửa sau cẩn thận, khi xe đang chạy, cánh cửa bất ngờ bật ra, làm 2 em học sinh tiểu học rơi xuống đường.

Còn Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang cho hay thông tin ban đầu, xe đưa đón này do một nhóm phụ huynh trong cùng xóm trọ thuê chở con mình, không phải là xe đưa đón của trường học.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ học sinh rơi xuống đường từ xe đưa đón. Trước đó, ngày 26/11, 3 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cũng rơi xuống đường từ xe đưa đón. Tài xế cho rằng do học sinh nghịch chốt cửa, khiến cửa sau bung ra.

Minh Long

Xem thêm: