Bão Mirinae – cơn bão đầu tiên của năm 2016 dù có cường độ không mạnh nhưng gây thiệt hại lớn về người và sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại các khu vực: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

Theo Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 16h00 ngày 28/7, bão Mirinae làm 1 người mất tích (Thanh Hóa), 2 người chết (Hà Nội, Yên Bái), 10 người tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình và Nam Định bị thương.

Cơn bão làm 08 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 4.384 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 19 nhà bị ngập nước. Đối với tàu thuyền của người dân, có 12 tàu cá bị chìm, 4 tàu vận tải bị hư hỏng do sóng đánh xô vào nhau.

Tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chiều ngày 28/7, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường, bão Mirinae đến muộn, có tính chất dị thường, hình thành gần bờ, di chuyển vào đất liền nhanh, nhưng khi vào bờ lại không suy giảm, vẫn ở cấp 8-9 gió giật mạnh cấp 13, di chuyển chậm, kéo dài cả đêm nên gây ra sức tàn phá lớn, làm thiệt hại nặng nề về điện lưới và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình.

Theo thống kê, có hơn 215.000 ha lúa bị ngập úng; hơn 55.000 ha rau màu bị hư hại; khoảng 8.000 ha cây trồng lâu năm và cây ăn quả bị gãy; đổ; gần 14.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Các tỉnh thành cũng ghi nhận có tới 34.093 cây xanh bị đổ. Đặc biệt, nhiều cây xanh tại khu vực Hà Nội bị gió bão thổi bật, gãy đổ, làm hư hại nhiều xe ô tô và các phương tiện khác trên đường.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng ra thông báo về thiệt hại do cơn bão gây ra đối với ngành điện. Tại Thái Bình, Nam Định và Hà Nam bị mất điện hoàn toàn; tại Ninh Bình; trừ khu vực trung tâm TP. Ninh Bình, các khu vực ngoại thành còn lại đều bị mất điện; đường dây 500 kV Thường Tín – Nho Quan và đường dây 220 kV Ninh Bình – Bỉm Sơn cũng gặp sự cố, sau đó đã được khắc phục. Theo số liệu từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong sản xuất công nghiệp có hơn 17.000 cột điện bị gãy, đổ.

Hiện, các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả của cơn bão.

Thủy Minh