Cơ quan điều tra quận Hải An (Hải Phòng) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cầu Tân Vũ – Lạch Huyện thời gian gần đây liên tục bị rải đinh.

cau vuot bien tan vu lach huyen hai phong
Cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Liên quan đến vụ việc cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) bị rải đinh, ông Lê Anh Sơn – Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an Hải Phòng) cho biết ban Giám đốc Công an thành phố đã giao công an quận Hải An điều tra.

Theo ông Sơn, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục để ngăn chặn hành vi trên. Ngoài ra, dự kiến, hai đầu cầu sẽ được lắp camera an ninh, bố trí phương tiện cứu hộ xe gặp nạn.

Cũng liên quan tới vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) – đơn vị quản lý, bảo dưỡng cầu đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện cho biết cầu bị rải đinh từ ngày 19/11.

Cụ thể, từ ngày 19-20/11, lực lượng tuần tra cầu phát hiện khoảng 2kg đinh sắt loại 5cm nằm rải rác trên mặt cầu từ trụ T25 – T75 khiến 2 xe máy bị thủng lốp.

Chiều ngày 24/11, đơn vị quản lý lại phát hiện khoảng 1kg đinh sắt loại 5cm còn mới nằm rải rác trên cầu từ trụ T50 – T76 và cũng khiến 2 xe máy bị thủng lốp.

Gần đây, từ ngày 1 – 4/12, đơn vị quản lý phát hiện thêm khoảng 0,7 kg đinh sắt loại 3 cm và 5 cm.

Mới nhất, trong sáng nay (5/12), lực lượng tuần tra cầu tiếp tục nhặt được khoảng 30 đinh sắt, dài 5cm còn mới.

Theo đại diện công ty Bắc Nam, hiện tượng đinh trên mặt cầu diễn ra nhiều ngày và rất khó lý giải. Đơn vị đã yêu cầu một tổ công tác liên tục quét dọn, thu gom đinh. Tuy nhiên vừa thu gom một lượt, hôm sau quay lại đinh đã xuất hiện tiếp.

Hiện công ty Bắc Nam cũng đã có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và Công an TP. Hải Phòng để điều tra.

Ngoài ra, đại diện công ty này cũng cho biết thêm hiện có một nhóm người thường xuyên qua lại cầu đã góp tiền mua bộ bơm vá săm lốp và gửi ở Ban quản lý cầu, để ai bị đinh đâm thủng lốp có thể tự lấy để bơm, vá.

Cầu Tân Vũ – Cát Hải là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nằm trên tuyến đường Tân Vũ – Lạch Huyện nối nội thành Hải Phòng với đảo Cát Hải. Tuyến đường dài hơn 15 km, trong đó riêng cầu dài 5,4 km.

Phạm Toàn

Xem thêm: