Đàn châu chấu tre đã được phát hiện tại 3 huyện tại tỉnh Điện Biên, mật độ phổ biến khoảng 100 – 200 con/m2, cao 300 – 400 con/m2, cá biệt có chỗ trên 400 con/m2 tuổi trưởng thành. Hiện đàn châu chấu tiếp tục bay phân tán, đẻ trứng. 

chau chau dien bien 1
Một đàn châu chấu tre ở xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) hồi năm 2018. (Ảnh: baodienbienphu.info.vn)

Báo Điện Biên Phủ Online ngày 23/7 dẫn thông tin cho hay sau một tuần kể từ khi xuất hiện tại các đồi tre ở bản Pờ Nhù Khò, bản Tá Miếu (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé), đến nay, đàn châu chấu đã xuất hiện trên khoảng 20ha đồi tre, mật độ khoảng 100-200 con/m2, cao 300-400 con/m2, cục bộ trên 400 con/m2 tuổi trưởng thành.

Trên các bãi nương ngô, châu chấu di thực gây hại rải rác tại bản Pờ Nhù Khò và Tá Miếu với diện tích gây hại khoảng 20ha; trong đó khoảng 5ha bị gây hại trên 70%, 15ha gây hại khoảng 30%.

Hiện châu chấu tre tiếp tục di chuyển từ bản Tá Miếu, Pờ Nhù Khò xuống theo hướng bản Tả Kố Khừ (cùng xã Sín Thầu).

Do châu chấu di chuyển đều là châu chấu trưởng thành và một số đang ghép đôi nên sẽ tiếp tục bay phân tán; nguy cơ sẽ co cụm và đẻ trứng tại một số khu vực đồi tre, chít tại các địa điểm châu chấu xuất hiện và tiếp tục di thực gây hại các nương ngô trên địa bàn.

Hai huyện trước đó phát hiện đàn châu chấu tre là huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên. Khoảng trung tuần tháng 4, khu vực rừng tre, nứa của bản Nà Nếnh, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông phát hiện có ổ châu chấu tre. Ổ châu chấu này có mật độ thấp, khoảng 10-20 con/m2. Khoảng 2ha rừng tre, nứa bị ảnh hưởng.

Đến cuối tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Điện Biên cho hay xuất hiện đàn châu chấu tre di thực theo hướng từ biên giới (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang) vào huyện Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ. Đàn châu chấu có số lượng lớn, di chuyển nhanh.

Cơ quan này dự báo thời gian tới, đàn châu chấu tiếp tục di chuyển, có khả năng tăng thêm các đàn châu chấu tre xâm nhập vào khu vực với số lượng lớn, diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT hồi đầu tháng 6, cơ quan này cho biết có 4 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh phát hiện châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh, gây hại trên diện hẹp, mật độ phổ biến 100 – 200 con/m2, cao 400 – 600 con/m2, cục bộ tại Cao Bằng có nơi mật độ lên tới 1.000 con/m2.

Mặc dù cho biết diện tích xuất hiện châu chấu tre lưng vàng vào tháng 5 thấp hơn 176 ha so với cùng kỳ năm 2019, cơ quan này nhận định khả năng từ tháng 6-7/2020, châu chấu trưởng thành sẽ từ Lào di trú sang Việt Nam gây hại.

Tại Lào, vào cuối tháng 5, sau khoảng một tháng xuất hiện, dịch châu chấu và sâu keo đã phá hủy khoảng 27.000 ha lúa và hoa màu ở các tỉnh bắc Lào, trong đó, có các tỉnh Xiangkhouang, Luangphabang, Huaphan đều tiếp giáp với Việt Nam.

Nguyễn Sơn