Hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại do trận mưa đá gây ra.

Điện Biên,mưa đá
Mưa đá tại Điện Biên. (Ảnh: baodienbienphu.info.vn)

Chiều ngày 22/3, một trận dông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra tại một số địa phương tại tỉnh Điện Biên, như: Huyện Tuần Giáo; huyện Mường Ảng; xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ); xã Thanh Nưa, Hua Thanh (huyện Điện Biên)…

Tại huyện Tuần Giáo, mưa đá kéo dài khoảng 25 phút với kích thước các viên đá từ 1,2 – 2cm.

Bà Phạm Thị Tuyên – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuần Giáo cho biết đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện từ đầu năm đến nay, với kích thước các viên đá khá lớn nên có thể sẽ ảnh hưởng tới các loại cây cối, hoa màu đang trong giai đoạn ra hoa, tạo quả.

Sau khi xảy ra mưa đá, phòng đã yêu cầu cán bộ liên lạc với các xã để thống kê thiệt hại.

Ông Cà Văn Lả – Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết trận mưa đá khiến vườn cà phê, nhãn đang ra hoa và cây lúa đang làm đòng bị ảnh hưởng, hoa màu bị dập nát, thiệt hại ở các mức độ khác nhau, nhưng chưa thể thống kê cụ thể.

Tại huyện Điện Biên, theo một số người dân xã Hua Thanh, mưa đá xuất hiện khá dày và kéo dài khoảng 30 phút, đã làm hư hỏng một số mái nhà của người dân, nhiều diện tích hoa màu, cây cối cũng bị hư hỏng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23 và 24/3, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa giảm từ đêm ngày 25/3.

Trước đó, ngày 17/3, một số huyện tại Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ,… xảy ra mưa đá. Tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai), mưa đá xảy ra với cường độ lớn, kích thước các viên đá to như trứng cút, trắng xóa đường, kéo dài khoảng 30 phút.

Đây là lần thứ 3 các địa phương này hứng chịu mưa đá kể từ đầu năm nay.

Tối ngày 18/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa đá tại 8 tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang.

Theo đó, trận mưa đá khiến 2.200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 870 ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 200 con gia cầm và 6 con gia súc bị chết. Ước tính thiệt hại về kinh tế tại các tỉnh trên 9 tỷ đồng.

Hoàng Minh