Hai tuyến đường ở thành phố Phan Thiết có nhiều người bị mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bị phong tỏa ngay trong đêm để cách ly 22 ngày, ngừa dịch lây lan.

covid-19, viêm phổi vũ hán, bình thuận
Bình Thuận phong tỏa hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ (phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) ngừa virus Vũ Hán lây lan. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Sau khi Bộ Y tế xác nhận thêm 5 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán liên quan tới bệnh nhân 34, đêm ngày 12/3, UBND tỉnh Bình Thuận tiến hành cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết để ngừa dịch lây lan.

Lúc 1h sáng ngày 13/3, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng hàng rào, lập 3 chốt canh gác ở các vị trí dẫn vào khu vực bị cách ly, dựng biển báo “khu vực cách ly”. Chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết, người dân sống trong khu vực cách ly mới được ra bên ngoài.

Hai tuyến đường bị phong tỏa, cách ly gồm:

  • Tuyến đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ – Ngô Sĩ Liên) đến số nhà 48 (ngã ba Hoàng Văn Thụ – Chu Văn An).
  • Tuyến đường Ngô Sĩ Liên: Đoạn từ ngã ba Hoàng Văn Thụ – Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên – Ngư Ông).

Thời gian tiến hành cách ly từ 00 giờ ngày 13/3/2020 đến 00 giờ ngày 3/4/2020.

covid-19, viêm phổi vũ hán, bình thuận
Sơ đồ khu vực hai tuyến đường bị cách ly. (Nguồn: syt.binhthuan.gov.vn)

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ là khu vực sinh sống của 3 người nhiễm viêm phổi Vũ Hán, gồm bệnh nhân (BN) 38 (nữ, 28 tuổi), bệnh nhân 42 (nam, 28 tuổi), và bệnh nhân 40 (nữ, 2 tuổi) (cùng một gia đình, gồm bố, mẹ và con). Cả ba tiếp xúc gần với BN34.

Tuyến đường Ngô Sĩ Liên là khu vực sinh sống của bệnh nhân 43, mẹ ruột của BN 38, tiếp xúc gần với BN38.

Được biết, bệnh nhân 34 (nữ, 51 tuổi) là chủ một doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, là thành viên đoàn nữ doanh nhân Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ngày 22/2, đoàn của bà T. gồm 19 người từ sân bay Tân Sân Nhất bay sang New York (Mỹ), trên hành trình có quá cảnh ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) 3 giờ.

Đoàn 19 người tham quan, du lịch tại New York và Washington D.C.

Ngày 29/2, bà T. bay từ Washington D.C về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar): từ Washington DC sang Qatar trên chuyến bay Qatar Aiways QR708, từ Qatar về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 (gồm 76 hành khách, phần đông là người nước ngoài).

Khoảng 6h sáng ngày 2/3, bà T. về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngày 5/3, bệnh nhân có triệu chứng ho, khạc đờm, vài ngày sau lại ho, sốt nên tự mua thuốc uống (không rõ loại thuốc). Sau đó, bệnh nhân thêm sốt và rát họng.

Ngày 9/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, được cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính virus Vũ Hán (nCoV).

Từ ngày 9/3 đến chiều tối ngày 12/3, thêm 8 ca nhiễm COVID-19 được xác định do tiếp xúc với bệnh nhân 34; gồm chồng, con trai, con dâu, cháu, bà thông gia, nhân viên, con của nhân viên, người giúp việc; trong đó, 6 người tiếp xúc gần (F1), 2 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Ngày 12/3, văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi Hội Nữ doanh nhân đề nghị Ban chấp hành Hội cung cấp thông tin liên quan về buổi tiệc 8/3 mà nữ bệnh nhân 34 đã tham dự.

Nguyễn Quân

Xem thêm: