Việc Ban Quản lý Vịnh Hạ Long vừa có văn bản đề xuất điều chỉnh tăng thu phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long lên tới 73% đã gây bức xúc cho nhiều doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ không chỉ về mức phí mà còn về thời gian doanh nghiệp được phản hồi chỉ có 3 ngày, khiến doanh nghiệp “không kịp trở tay.”

vịnh hạ long, tăng phí tham quan vịnh hạ long
(Ảnh: jokho/Shutterstock)

Chiều 24/10, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ tỏ ra bất ngờ và bức xúc về mức điều chỉnh tăng giá thu phí tham quan vịnh Hạ Long lên rất cao so với mức thu hiện tại. 

Cụ thể, văn bản số 934 ngày 22/10 về ‘Dự kiến đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long từ tháng 1/2020’ được Ban Quản lý (BQL) Vịnh Hạ Long gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh, lữ hành, dịch vụ du lịch trên địa bàn để góp ý.

Thời hạn để các doanh nghiệp đưa ra ý kiến tham gia bằng văn bản chỉ trong 3 ngày, tức chậm nhất đến 16h30 ngày 25/10 gửi về BQL vịnh. Nếu các đơn vị không có ý kiến gửi về BQL trước thời hạn trên thì coi như đồng ý với dự thảo Đề án.

Đáng lưu ý, tuy văn bản đề ngày 22/10 nhưng trên thực tế, đến ngày 24/10, các đơn vị kinh doanh tàu trên vịnh Hạ Long mới nhận được công văn, sau đó mới đến các đơn vị kinh doanh lữ hành. Nhiều đơn vị thậm chí còn chưa nhận được công văn.

Trên mạng xã hội, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bức xúc cho biết nếu muốn lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo thì BQL vịnh phải cho doanh nghiệp có nhiều thời gian nghiên cứu, trong khi đó với thời gian gấp như vậy thì các đơn vị “không kịp trở tay.”

Liên quan đến đề xuất tăng phí của BQL vịnh Hạ Long, các mức phí đang được đề xuất tăng 20-73% (tùy tuyến) so với mức đang áp dụng.

Cụ thể:

  • Tham quan ban ngày của 5 tuyến (từ Cảng Tàu đi công viên Vạn Cảnh, công viên các hang động, Trung tâm văn hóa biển, Trung tâm giải trí biển và bến Gia Luận) tăng giá 20-25% lên 250.000 – 300.000 đồng/lần/người.
  • Tham quan và lưu trú đêm (không quá 24 tiếng/đêm) tăng mạnh từ 60-73%. Ví dụ, tham quan tuyến 2 và lưu trú 1 đêm tăng từ 500.000 đồng/lần/người lên 950.000 đồng/lần/người; tham quan tuyến 2 và lưu trú 2 đêm tăng từ 750.000 đồng/lần/người lên 1.200.000 đồng/lần/người.
  • Nếu tham quan 2 ngày 1 đêm tuyến 2, mức thu dự kiến 1.500.000 đồng/lần/người; 3 ngày 2 đêm tuyến 2, mức thu dự kiến 1.700.000 đồng/lần/người.

Lý do điều chỉnh phí tham quan Vịnh Hạ Long được BQL vịnh đưa ra là nhằm đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng như đề xuất là quá cao và chưa đủ cơ sở cũng như chưa có lộ trình hợp lý.

Báo Tuổi trẻ dẫn ý kiến đại diện một đơn vị lữ hành cho biết, hiện các công ty lữ hành đã báo giá tour hết năm 2021 nhưng thời hạn tăng giá (nếu được thông qua) chỉ có 3 tháng thì xem như doanh nghiệp thiệt hại nặng.

Năm 2018, ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng điều chỉnh và tăng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long.

Xuân Lan

Xem thêm: