Hai chuyên đề được UB Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2020 gồm phòng chống xâm hại trẻ em và việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

nguyen thi kim ngan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: quochoi.vn)

Sáng 16/4, UB Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về nội dung giám sát của Quốc hội năm 2020.

Theo đề xuất của Tổng thư ký Quốc hội, hai chuyên đề giám sát cho năm tới là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em; và việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA).

Về chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đều cho rằng thực trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường thời gian qua gây bức xúc xã hội, cần thực hiện giám sát.

Trong đó, cần tập trung giám sát việc xử lý các loại tội phạm xâm hại trẻ em liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình với chuyên đề giám sát về trẻ em, nhưng bà đề xuất nên làm rõ tên chuyên đề để thống nhất nội dung giám sát.

Bà Nga đề xuất tên chuyên đề là “Vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em” để có thể bao quát vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục, bạo hành ở trường mầm non, vừa nhìn ở góc độ tư pháp.

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng phối hợp thực hiện.

Về chuyên đề giám sát việc thực hiện các FTA, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần đi sâu vào 12 hiệp định mà Việt Nam đang tham gia, để đánh giá việc nội lực hóa thực hiện các cam kết, từ đó rút ra bài học. Bà lưu ý vấn đề này nên thực hiện giám sát ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuấn Minh

Xem thêm: