Hiện đã thu gom được 25 tấn rác thải, trong đó hơn 8 tấn rác thải có dầu vón cục và hơn 19 tấn rác thải thông thường. Đây được coi là điều bất thường khi năm nay lượng rác thải tràn vào bờ tăng đột biến gấp 4-5 lần và lần đầu tiên xuất hiện dầu hắc vón cục.

dầu vón cục
Nhiều loại rác thải, chai lọ, dầu vón cục trôi dạt vào Bãi Bấc, Bãi Nồm (xã Tam Hải, Quảng Nam), khối lượng lên tới 25 tấn. (Ảnh: nld.com.vn)

Trong cuộc họp báo tổ chức chiều 1/3, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành thu gom xử lý dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ biển.

Tổng đã thu gom được 25 tấn rác thải và dầu vón dọc bãi biển. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa xác minh được nguyên nhân khiến một lượng lớn dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ biển. Phía tỉnh đã gửi văn bản đề nghị Bộ TN&MT phối hợp tìm nguyên nhân vụ việc.

Về phía Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, cơ quan này cho hay có nhận một văn bản báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xác định nguyên nhân sự cố phát sinh rác thải. Theo khảo sát thực tế ban đầu, “có thể nhận định nguồn gốc dầu thải, rác thải sinh hoạt trôi dạt vào bờ biển, huyện Núi Thành là từ nơi khác theo dòng theo dòng chuyển đến, nguồn phát rác thải từ ngoài khơi”, đại diện Sở TN&MT dẫn báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo trong buổi họp báo.

Hiện Tổng cục Biển và Hải đảo đang tiếp tục phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng xác định tìm kiếm nguyên nhân sự cố nói trên.

Trước đó, kể từ đầu tháng 2, ngư dân phát hiện nhiều dầu vón cục cùng rác thải, hộp đồ uống, chai lọ,… có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc dạt vào bờ biển xã Tam Quang (huyện Núi Thành).

Tình trạng rác thải dạt bờ kéo dài suốt 7km bờ biển đoạn từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu Resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).

Người dân ở địa phương cho hay rác đã xuất hiện từ trước Tết Đinh Dậu, riêng dầu hắc thì lần đầu tiên xuất hiện tại vùng biển xã Tam Quang, xuất hiện khoảng 2 tuần trở lại đây (từ đầu tháng 2 – PV).

Những viên dầu vón cục có kích thước từ 0,5-10 cm, màu nâu đen bám lên cả những chai lọ, rác thải và lẫn vào trong cát. Người dân ra thu gom rác cũng bị dầu hắc dính vào giầy, dép. 

Đến sáng ngày 13/2, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát lại khu vực xuất hiện dầu vón cục để đưa ra biện pháp thu gom, xử lý.

Ngọc Long

Xem thêm: