Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể, phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng vốn đầu tư 6,3 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương 5 tỷ USD (khoảng 112.000 tỷ đồng).

tau sat toc do cao
Đầu tư 5 tỷ USD xây dựng đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ông Hà Ngọc Trường – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa cho biết dự án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Thơ cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi do Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam (KH&CN Phương Nam) và Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) thực hiện.

Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể, phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng vốn đầu tư 6,3 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương 5 tỷ USD (khoảng 112.000 tỷ đồng).

Các tỉnh có tuyến đường sắt đi qua như TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đã thống nhất hướng tuyến mới do Viện đề xuất là cập theo đường bộ cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng ngoại vi các đô thị hiện hữu.

Theo đó, tuyến đường sắt mới sẽ rút ngắn còn 139 km từ ga đầu Tân Kiên huyện Bình Chánh TP.HCM đi qua các ga thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và ga cuối là Cảng Cái Cui TP. Cần Thơ (ga Nam Cần Thơ). Với quy mô đường sắt đôi, khổ đường sắt 1.435 mm dành cho đường sắt cao tốc phổ biến trên thế giới hiện nay.

Tuyến đường sắt có 10 ga được quy hoạch thành 10 thành phố mới (mỗi thành phố có quy mô dân số tương đương một phường, xã) với các cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở, trường học, bệnh viện, hệ thống siêu thị,…

Hiện Viện đã chọn nhà đầu tư Canada là Quỹ Morfund với hình thức đầu tư công tư (PPP) và Canada sẽ thiết kế xây dựng, cung cấp kỹ thuật và quản lý dự án cũng như những công nghệ tiên tiến về đường sắt.

Dự án sẽ được báo cáo Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội trong năm 2018 và nếu được thông qua dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai.

Kim Long

Xem thêm: