Cựu thượng tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế Thái Bình Phạm Văn Lam bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 9.

cong an tp thai binh
Trụ sở công an TP. Thái Bình. (Ảnh: congan.thaibinh.gov.vn)

Công an tỉnh Thái Bình vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai người có liên quan đến vụ án dâm ô nữ sinh K. – học sinh lớp 9 trường THCS L.T.V vào đầu tháng 9/2018.

Cụ thể, Phạm Văn Lam (SN 1972, trú phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) – cựu thượng tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế và Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình) bị bắt để điều tra về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 9, Công an TP. Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình nữ sinh K. yêu cầu điều tra việc con họ bị hiếp dâm tập thể. Theo trình báo, K. đi chơi với bạn và không về nhà nhiều ngày.

Sau khi tìm được K., gia đình cho hay nữ sinh này có biểu hiện sức khỏe xấu, tâm sinh lý bất ổn. Khi được hỏi, K. mới cho biết mình bị một nhóm khoảng 4-5 người xâm hại tình dục. Trước sự giám hộ của người nhà, K. đã cung cấp danh tính những người liên quan.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/9, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi, ở TP. Thái Bình) về các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổiDâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Phạm Toàn

Xem thêm: