Khoảng 200 gốc tiêu tại gia đình ông Trần Phú (SN 1975, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) bị phá hoại, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

dak lak dieu tra 200 goc tieu bi chat ha
Hàng trăm gốc tiêu đang cho thu hoạch của gia đình ông Phú bị chặt sát gốc. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Quốc – Phó Trưởng Công an xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết khu vực xã vừa xảy ra vụ việc người dân bị phá hoại hàng trăm gốc tiêu.

Ông Quốc cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/7, ông Trần Phú (SN 1975, ngụ xã Quảng Tiến) vào thăm rẫy, phát hiện hàng trăm gốc tiêu có hiện tượng héo lá hàng loạt nên tới kiểm tra thì thấy những gốc tiêu đã bị cắt sát tận gốc.

Khu rẫy có diện tích khoảng 1 ha với 1.000 gốc tiêu trồng đến năm thứ ba, thứ tư, xen lẫn với cây cà phê.

Qua thống kê ban đầu, có khoảng 200 gốc tiêu đang cho thu hoạch bị chết. Ước tính thiệt hại của gia đình ông Phú lên tới hơn 200 triệu đồng.

Ông Phú cho hay do mấy hôm gần đây trời mưa nên gia đình không thường xuyên vào thăm rẫy. Theo ông Phú, việc cắt dây tiêu trong khu rẫy của gia đình là nhằm mục đích triệt hại kinh tế chứ không phải có ý muốn trộm dây tiêu. Ông Phú cho biết bản thân gia đình ông không có mâu thuẫn hay thù oán với ai.

Ngay sau vụ việc, gia đình ông Phú đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 10/1/2017, cũng tại huyện Cư M’gar, gia đình ông Thân Văn Kiều (35 tuổi, trú thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Hiệp) bị kẻ xấu chặt hạ 166 trụ tiêu cùng khoảng 80 m đường ống tưới nước bị đập nát, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Được biết, đây là lần thứ 3 vườn tiêu của gia đình ông Kiều bị phá hoại, chặt cây. Đây là lần phá hoại nghiêm trọng, nặng nề nhất.

Phạm Toàn (T/h)

Xem thêm: