Đi cùng bà ngoại lên rẫy làm cỏ, cháu bé 3 tuổi không may bị rơi xuống giếng nước có độ sâu 12m khiến cháu tử vong.

dak lak di ray cung ba ngoai chau be 3 tuoi roi xuong gieng nuoc tu vong
Lực lượng cứu hộ đang trục vớt cháu bé. (Ảnh: vtc.vn).

Chiều ngày 30/1, ông Y Minh, Bí thư xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc cháu bé bị rơi xuống giếng, tử vong khi đi lên rẫy cùng người thân.

Nạn nhân là cháu Y Khiêu Ênuôil (SN 2020, trú tại buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin). Khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu Y Khiêu Ênuôil đi cùng bà ngoại lên rẫy cách nhà khoảng 1km để làm cỏ. Đến khoảng 8h50, người bà không thấy cháu bé nên hô hoán nhờ mọi người giúp đi tìm.

Trong lúc tìm kiếm, mọi người nhìn xuống giếng nước gần đó có độ sâu 12m, tất cả hốt hoảng khi phát hiện đôi dép và áo của cháu bé nổi dưới giếng. Người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường cứu hộ.

Chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường để trục vớt cháu bé.

Khoảng 10h50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu Y Khiêu Ênuôil lên miệng giếng nhưng cháu đã tử vong. Thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, cháu Y Khiêu Ênuôil là con thứ tư trong gia đình có 4 anh chị em, hiện cha mẹ cháu đang đi làm ở Đắk Nông nên gửi cháu ở nhà với bà ngoại.

Thạch Lam