Sau hơn 4 ngày tìm kiếm (từ 6-10/4), thi thể em Lưu Thị Mỹ Duyên đã được tìm thấy tại ven biển của huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau).

chim tau
Chiếc tàu mang biển số BL-93322 bị chìm hôm 6/4. (Ảnh chụp video/FB Thi Thao Nguyen)

Khoảng 11h30 trưa nay (10/4), ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải xác nhận đã tìm thấy thi thể của em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Thi thể em Duyên được người dân tìm thấy tại vùng ven biển thuộc xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Nơi phát hiện thi thể cách địa điểm tàu chìm khoảng hơn 5km. 

Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi vì cho rằng cái chết của Duyên đã rõ ràng, tử vong do tai nạn chìm tàu ngày 6/4, không có gì khuất tất. Đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể em Duyên được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ chìm tàu đã làm 3 người thiệt mạng gồm: em Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải); em Lê Ngọc Hân (SN 2002, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) đều là học sinh trường THPT Gành Hào và em Lưu Thị Mỹ Duyên (SN 1998, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Trước đó, khoảng 10h sáng 6/4, trong khi đang làm nghi lễ tại lễ hội Nghinh Ông lần thứ 14, chiếc tàu mang biển số BL-93322 do bà Nguyễn Thị Lời (ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm chủ do tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, con trai bà Lời) điều khiển, khi còn cách cửa biển Gành Hào (thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) khoảng 2km thì tàu bị lật, trên tàu chở khoảng 40 người.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi) – người điều khiển chiếc tàu BL-93322 để xảy ra tai nạn vào ngày 6/4.

Hoàng Minh

Xem thêm: