Đây là ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 418 ở Việt Nam và là ca nhiễm trong cộng đồng thứ 2 ở Đà Nẵng.

benh vien da khoa da nang
Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (Ảnh: Wikibacsi)

Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam thông báo về một ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, được xác định là bệnh nhân số 418 (BN418).

BN418 là nam giới, 61 tuổi, ngụ tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với virus corona chủng mới vào đêm 25/7, ngay sau đó được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng. Diễn tiến của bệnh nhân tăng nặng, đang phải thở máy.

Hiện chưa xác định được nguồn lây của BN418. Giới chức y tế cũng đang tìm hiểu về mối liên hệ giữa BN418 và BN416. Như vậy đây là ca nhiễm trong cộng đồng thứ 2 ở Đà Nẵng và ở Việt Nam sau 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, cả 2 bệnh nhân đều có diễn tiến bệnh trở nặng nhanh. BN416 đang phải dùng ECMO, tiên lượng nặng, dễ có nguy cơ tử vong.

Theo truyền thông trong nước, TP Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly, khoanh vùng. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã thành lập ba đội công tác đặc biệt để hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng.

Ngay sau BN416, Đà Nẵng đã dừng tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Đà Nẵng để tập trung phòng dịch. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đang cân nhắc tạm dừng các hoạt động văn hóa, du lịch. Hiện sự kiện “Nối vòng tay lớn cùng du lịch Việt Nam” do Hiệp hội du lịch Đà Nẵng dự kiến tổ chức trong thời gian tới đã bị hoãn vô thời hạn, theo báo Lao động.

Vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng cũng vừa bắt giữ một đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép. Công an bước đầu xác định nhóm này đã đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Hiện chưa có khẳng định BN416 bị lây từ nguồn này, nhưng đây là giả thuyết được dư luận trong nước quan tâm.

Tính đến 6h ngày 26/7, Việt Nam có tổng cộng 418 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người được điều trị khỏi đến thời điểm này là 365, hiện còn 54 ca đang điều trị.

Tuấn Minh

Xem thêm: