HĐXX tuyên Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

phan van vinh
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Chiều ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án 92 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỷ.

Theo đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh – cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa – cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 (Bộ Công an) bị tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Vĩnh và Hóa còn bị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương – Cựu chủ tịch CNC bị phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù do Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm. Nguyễn Văn Dương phải nộp lại toàn bộ 1.700 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam – Cựu chủ tịch VTC Online bị phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là 5 năm tù. Phan Sào Nam phải nộp lại toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng.

HĐXX công bố sáng cùng ngày xác định, bị cáo Hóa và Vĩnh đã bảo kê, che giấu cho bị cáo Nguyễn Văn Dương vận hành game bài đánh bạc trái phép, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hai bị cáo này không tổ chức xác minh làm rõ, mà còn ký văn bản đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.

HĐXX cũng xác định quá trình Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành game bài đánh bạc thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có khoản tiền nào được đầu tư vào “Hệ thống phòng thủ quốc gia” như bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai trước đó, mà CNC chỉ cho C50 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD.

Vì vậy, HĐXX cho rằng Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh hóa là người thực hành tích cực. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân, việc này sẽ được làm rõ ở giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, giai đoạn hai của vụ án cũng cần xác minh việc một số doanh nghiệp liên quan hành vi rửa tiền của Phan Sào Nam, điều tra việc thuê đặt máy chủ phục vụ vận hành game bài, làm rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận 20% với C50 theo bản ghi nhớ với CNC.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, HĐXX xác định trong khoảng 10.000 tỷ đồng tiền bất chính do đánh bạc, nhà mạng Viettel được hưởng 913 tỷ đồng, bị truy thu hơn 200 tỷ đồng. Vinaphone hưởng 147 tỷ đồng, bị truy thu 13 tỷ đồng. MobiFone được hưởng 171 tỷ đồng, bị truy thu 15 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng vì pháp luật còn nhiều quy định phức tạp nên các nhà mạng không kiểm soát hết được thẻ cào. Do vậy, các nhà mạng không phải chịu trách nhiệm trong vụ án trên. HĐXX kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cán bộ ở Bộ TT&TT và các cơ quan viễn thông.

Phạm Toàn

Xem thêm: