Theo ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, mưa sẽ giảm dần từ ngày 18/12 và lũ sẽ xuống, nhưng trong khoảng cuối tháng, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại miền Trung với lượng mưa có thể lên đến 200-300 mm.

Bình Định chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)
Bình Định chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2016, tình hình thiên tai trên cả nước, đặc biệt là mưa lũ diễn biến rất phức tạp.

Từ giữa tháng 10/2016 đến nay, miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra liên tiếp 05 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng với cường độ cực đoan, bất thường và kéo dài. Nhiều nơi có tổng lượng mưa tập trung trong khoảng 2 tháng qua lớn hơn mức trung bình cả năm, đặc biệt một số khu vực mưa trên 2.500 mm như: Trà My (Quảng Nam) 2.611 mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 2.729 mm.

Mưa lớn đã làm lũ trên các sông lên cao ở mức báo động 3, có nơi trên báo động 3, nhiều khu vực xấp xỉ mưa lũ lịch sử như ở sông Vệ, sông Kone, sông Ba. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã đầy nước đang phải xả lũ, ngập lụt nghiêm trọng ở tất cả các tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, sản xuất bị đình trệ, người dân trong các vùng lũ bị tổn thất nặng nề.

Tính riêng từ giữa tháng 10/2016 đến nay, đã có 111 người chết và mất tích trong mưa lũ, 121 người bị thương; hơn 316.000 ngôi nhà bị ngập, hư hại; đa phần các hộ dân trong vùng mưa lũ đã mất hoàn toàn cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt với gần 43.000 ha lúa, 4.700 ha mạ và 39.261 ha hoa màu bị ngập, hư hại…; thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 235 người chết và mất tích trong các đợt thiên tai, ước tính thiệt hại trên 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).

Trước tình trạng chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt mưa lũ liên tiếp, các tỉnh đã có đề xuất với Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp gần 6.000 tấn gạo (Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Ngãi 1.500 tấn, Bình Định 2.000 tấn, Phú Yên 1.100 tấn, Khánh Hòa 250 tấn) và 5 tấn lương khô (Bình Định); đồng thời hỗ trợ gần 1.300 tỷ đồng khắc phục về hạ tầng, giao thông, thủy lợi.

Tại hội nghị trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung diễn ra vào ngày 17/12, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết đây là “lần đầu tiên chúng tôi phải dùng từ đặc biệt lớn với đợt lũ này” bởi nó lặp lại lịch sử của năm 2013.

Ông Cường cũng cho hay, mưa sẽ giảm dần từ ngày 18/12 và lũ sẽ xuống, nhưng tới khoảng cuối tháng 12, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại miền Trung với lượng mưa có thể lên đến 200-300 mm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 04h ngày 18/12 trên các sông được ghi nhận:

Sông Bồ tại Phú Ốc 2,85 – dưới BĐ2 0,15m;

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,47m (lúc 3h ngày 18/12) – dưới BĐ2 0,53m;

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,66m – dưới BĐ2 0,34m; tại Hội An 1,39m – dưới BĐ2 0,11m;

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 4,52m (lúc 1h ngày 18/12) – dưới BĐ2 0,48m;

Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,50m – ở mức BĐ2;

Sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,81m – dưới BĐ3 0,19m;

Sông Ba tại Củng Sơn 31,57m (lúc 5h ngày 18/12) – dưới BĐ2 0,43m; tại Phú Lâm 2,63m – ở mức BĐ2.

Theo dự báo, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, riêng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao. Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ giảm dần – cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Trong tối và đêm nay, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận cần đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Hải Linh

Xem thêm: