Theo quyết định này, Trà Cổ trở thành khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và là một trong bốn khu du lịch quốc gia trên cả nước.

tra co
Bãi biển Trà Cổ uốn hình cánh cung, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Trà Cổ. (Ảnh: Minh Đức)

Ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao du lịch Lê Quang Tùng ký Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2019 công nhận Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.

Theo đó, khu du lịch Quốc gia Trà Cổ có diện tích 44.036 ha, trong đó diện tích mặt đất 18.238 ha, diện tích mặt nước 25.798 ha với ranh giới phía bắc giáp sông Ka Long (giáp Trung Quốc), phía nam giáp biển Đông; phía đông giáp Trung Quốc và Biển Đông; phía tây giáp phường Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Việc công nhận Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo quyết định, sau khi Quảng Ninh và Tổng Cục du lịch tổ chức công bố quyết định để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch, các Bộ, ngành liên quan sẽ nghiên cứu, đề xuất Chính Phủ xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững đối với Khu Du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.

Với quyết định trên, tỉnh Quảng Ninh có khu du lịch quốc gia đầu tiên. Trà Cổ cũng trở thành một trong bốn khu du lịch quốc gia trên cả nước. Ba khu còn lại là Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai), Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Khu du lịch quốc gia núi Sam (An Giang).

Phường Trà Cổ nằm ở phía đông của thành phố Móng Cái, nằm trên bán đảo Trà Cổ. Trà Cổ có bãi biển nước cạn dài đến 17 km. Đây được đánh giá là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất ở miền Bắc, uốn hình cánh cung, kéo dài từ Mũi Sa Vĩ (còn gọi là mũi Gót – điểm đầu tiên ở cực đông bắc (điểm đầu hình chữ S) đến Núi Ngọc (điểm cuối của bán đảo Trà Cổ).

Ngoài biển Trà Cổ, Trà Cổ được biết tới bởi Đình Trà Cổ (xây dựng năm 1462), Nhà thờ Trà Cổ (xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ 19, phá bỏ năm 2017), Bãi cát Hòn Mang, Đền Thánh Mẫu.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: