Nghi ăn trộm 50.000 đồng, công an viên Nguyễn Song Thao tại xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đánh bé gái bị thiểu năng trí tuệ tím người, gãy răng.

be gai bi cong an vien danh
Cháu N.T.C.G. bị công an viên đánh tụ máu trong mắt, gãy răng. (Ảnh: baodansinh)

Ông Nguyễn Xuân Lĩnh – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận có việc cháu bé N.T.C.G. (SN 2007, tại thôn Tân Phú, xã Kỳ Xuân) bị công an viên Nguyễn Song Thao (30 tuổi) đánh đến tím mông, tụ máu trong mắt, gãy răng.

Theo ông Lĩnh, cháu G. bị thiểu năng trí tuệ nên phải thôi học từ năm lên lớp 3, thường có biểu hiện đi trộm tiền vặt trong thôn.

Sáng ngày 27/5, bà Đặng Thị Huyền bị mất 50.000 đồng nên nghi G. lấy trộm. Bà Huyền gọi công an viên Nguyễn Song Thao (30 tuổi) đến hỏi tội G.

Do tra hỏi nhiều lần, cháu G. khai vẫn không lấy tiền nên Nguyễn Song Thao đã dùng dùi cui cao su bằng điện đánh cháu G. liên tiếp vào người, khiến cháu G. có nhiều chấn thương.

Sau đó, người thân của cháu đã đến can ngăn và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trong tình trạng cháu bị nhiều vết thâm tím trên cơ thể, gãy răng và tâm thần hoảng loạn.

Ngày 28/5, UBND xã Kỳ Xuân đã triệu tập Nguyễn Song Thao về trụ sở chính quyền xã để viết bản tường trình, bản kiểm điểm, đồng thời báo Công an huyện Kỳ Anh xử lý kỷ luật đối với công an viên Nguyễn Song Thao.

Phạm Toàn

Xem thêm: