Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 (trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội) yêu cầu học sinh tát bạn 50 cái.

tieu hoc quang trung
Trường Tiểu học Quang Trung. (Ảnh: nguoiduatin)

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/12, em P. – học sinh lớp 2A5 (Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) do nói bậy nên đã bị cô T. – giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh Đ. (cùng lớp) tát vào mặt P. 50 cái.

Tuy nhiên, sau khi Đ. tát 20 cái thì P. khóc lớn và kêu đau nên cô giáo này yêu cầu dừng lại. Kết quả, P. bị bầm tím mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, theo gia đình, P. có biểu hiện vô cùng sợ hãi và cho biết “không muốn đi học nữa“.

Được biết, đại diện Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện Phòng đang xác minh, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí.

Trước đó ngày 19/11 tại trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), em H.L.N. – học lớp 6.2 cũng bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các bạn trong lớp tát 231 cái vì lỡ nói tục. Vụ việc đến nay vẫn còn khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Phạm Toàn

Xem thêm: