Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu cho thấy các chức danh thuộc HĐND TP và người đứng đầu UBND TP có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất. Đầu bảng “tín nhiệm thấp” là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.

lay phieu tin nhiem
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. (Ảnh: quochoi.vn)

Trưa 6/12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, 102 đại biểu tham dự bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu, trong đó 8 người thuộc khối HĐND và 28 người của UBND TP.

Với ba mức bỏ phiếu: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đứng đầu nhóm có phiếu tín nhiệm cao với 100 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỷ lệ 98,04%), 1 phiếu tín nhiệm (0,98%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (0,98%).

Đứng thứ hai là Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai với 90 phiếu tín nhiệm cao (88,24%), 7 phiếu tín nhiệm (6,86%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (3,92%).

Đứng thứ ba là Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam với 87 phiếu tín nhiệm cao (85,29%), 9 phiếu tín nhiệm (8,82%) và 5 phiếu tín nhiệm thấp (4,9%).

Kế đến là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn với 86 phiếu tín nhiệm cao. Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Trần Thế Cương và Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân cùng có 85 phiếu tín nhiệm cao.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung có 84 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 82,35%), 11 phiếu tín nhiệm (13,73%) và 4 phiếu tín nhiệm thấp (3,92%). Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là chức danh duy nhất thuộc UBND TP có số phiếu tín nhiệm cao trên 80 phiếu.

lay phieu tin nhiem
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: quochoi.vn)

Đầu bảng “tín nhiệm thấp” là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Chu Phú Mỹ với 18 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 17,67%), 35 phiếu tín nhiệm (34,31%) và 49 phiếu tín nhiệm cao (48,04%).

Kế đến là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Nguyễn Trọng Đông với 16 phiếu tín nhiệm thấp (15,69%), 45 phiếu tín nhiệm (44,12%) và 41 phiếu tín nhiệm cao (40,20%).

Theo quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm, những người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, không thuộc danh sách này.

Do đó, trong lần này, HĐND TP Hà Nội không lấy phiếu đối với thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (vừa được bổ nhiệm thay ông Lê Doãn Anh nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4); ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông (thay bà Phan Lan Tú nghỉ hưu). Hai chức danh này vừa được HĐND bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 5/12.

Chiều ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào vấn đề quản lý đất đai và khiếu nại tố cáo.

Dù có nhiều vấn đề nóng, dân sinh bức xúc, nhưng phiên chất vấn chỉ diễn ra trong nửa ngày. Về lý do, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết những vấn đề nóng trên địa bàn TP trong thời gian qua như môi trường, đất đai, quản lý chung cư, ứng xử nơi công cộng… đã được HĐND TP Hà Nội làm rõ tại các phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Phiên chất vấn chiều nay chỉ là tái chất vấn để xem UBND TP Hà Nội đã thực hiện tới đâu.

Nguyễn Quân

Xem thêm: